Thanh Hóa: Đi đòi nợ hộ, nổ súng đe dọa rồi bỏ trốn

Do có mâu thuẫn trong việc nợ nần, L. đã nhờ Long đi đòi nợ cùng, đến nơi Long rút súng bắn về phía anh D đe dọa sau đó bỏ trốn.

Ngày 19/7, thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, công an huyện Triệu Sơn cho biết, vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Hà Văn Long (SN 1993, ở phố Tô Vĩnh Diện, thị trấn Triệu Sơn) về hành vi gây rối trật tự công cộng…

Đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, vào ngày 21/5, tại nhà anh M.V.D ở xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn có 2 thanh niên, gồm một nam và một nữ đi xe máy đến để đòi nợ và bắn 2 phát súng vào nhà anh D sau đó bỏ trốn.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Triệu Sơn đã nhanh chóng có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng.

Sau một thời gian tiến hành xác minh, đến ngày 24/5, Công an huyện Triệu Sơn đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Hà Văn Long là thủ phạm đã gây ra vụ án trên.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận: Do có mâu thuẫn trong việc đòi nợ anh M.V.D nên L.T.L (SN 1993, ở xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn) đã nhờ đối tượng Hà Văn Long đi cùng đến nhà anh M.V.D để đòi nợ. Khi đến nhà anh D hai bên đã xảy ra tranh cãi dẫn đến việc đối tượng Hà Văn Long đã rút súng bắn về phía anh D để đe dọa sau đó bỏ trốn.

Hiện, Công an huyện Triệu Sơn đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/thanh-hoa-di-doi-no-ho-no-sung-de-doa-roi-bo-tron-d129766.html