Thanh Hóa: Đi qua đường sắt thiếu quan sát, một người bị tàu đâm tử vong

Đi cắt ngang qua đường sắt không quan sát, một người đàn ông ở Thanh Hóa đã bị tàu hỏa tông tử vong

Sáng 9/8, thông tin từ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại huyện Hà Trung khiến 1 người tử vong.

Điểm giao cắt giữa đường sắt và đường ngang qua xã Hà Bình nơi xảy ra tai nạn

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h15 ngày 8/8, tàu hàng mang số hiệu HH8 do anh Đỗ Trung Kiên điều khiển chạy theo hướng từ Thanh Hóa đi Hà Nội khi tới điểm giao cắt với đường ngang dân sinh tại km số 149 tuyến đường sắt Bắc – Nam (tức km 299+200 quốc lộ 1A) đoạn qua địa bàn xã Hà Bình, huyện Hà Trung, đã va chạm với xe máy do Bùi Anh Tuấn (SN 1980) trú tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung điều khiển

Hậu quả vụ va chạm mạnh đã khiến anh Tuấn đã tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công anh huyện Hà Trung, đơn vị quản lý đường sắt đã cử lực lượng tới hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh Tuấn trong lúc điều khiển xe máy chạy cắt ngang qua đường sắt đã thiếu quan sát dẫn đến va chạm với tàu hàng nói trên.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được làm rõ.

MỘC MIÊN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thanh-hoa-di-qua-duong-sat-thieu-quan-sat-mot-nguoi-bi-tau-dam-tu-vong-d77994.html