Thanh Hóa: Diễn tập nhưng phải chữa cháy rừng thật

Hai giờ chiều cùng ngày 50 kiểm lâm viên tham gia buổi diễn tập đã vào Tĩnh Gia để chữa cháy rừng ...thật tại xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn do người dân đốt rác, bát cẩn để đóm lửa âm ỉ đã cháy bén vào rừng. Các phương tiện đã được ứng dụng vào chữa cháy rừng hiệu quả.

Sáng 17/7, tại Đồi A1, núi Quyết Thắng, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa tổ chức diễn tập phòng cháy rừng, gồm 50 kiểm lâm viên từ các hạt kiểm lâm: TP phố Thanh Hóa, Ngọc Lạc, Thường Xuân, Tĩnh Gia, Hà Trung và cán bộ BQL rừng phòng hộ Thạch Thành, Tĩnh Gia tham gia.

Diễn tập phòng cháy rừng tại đồi A1, núi Quyết Thắng, P. Hàm Rồng (ảnh: Phạm Văn Hồ)

Buổi diễn tập phòng cháy rừng đã cho khoanh vùng và đốt thảm thực vật theo kế hoạch để giới thiệu một số phương tiện phòng cháy, chữa cháy (máy bơm hút nước từ sông lên, máy trung chuyển nước phun nước có độ xa, cao trên 100 m, máy đối gió…), đây là phương tiện hiện đại mới được chế tạo để phòng cháy, chữa cháy.

Kiểm lâm viên và phương tiện phàng cháy rừng chuẩn bị cho buổi diễn tập

Được biết, các Ban QL rừng tham gia buổi diễn tập là để tiếp cận và làm quen với các phương tiện phòng cháy, chữa cháy rừng mới, thời gian tới sẽ được cấp để bảo vệ rừng.

14 giờ chiều cùng ngày 50 kiểm lâm viên tham gia buổi diễn tập đã vào Tĩnh Gia để chữa cháy rừng ...thật tại xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn do người dân đốt rác, bát cẩn để đóm lửa âm ỉ đã cháy bén vào rừng. Các phương tiện đã được ứng dụng vào chữa cháy rừng hiệu quả.

Đáng chú ý, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) thời gian này bị ảnh hưởng của gió nam Lào đã làm khô thảm thực vật, hơn nữa khu vực này nhiều rừng thông. Tuy nhiên không loại trừ có kẻ rắp tâm phá hoại vì vậy mọi người dân cần đề cao cảnh giác bảo vệ rừng.

Phạm Ngọc

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/thanh-hoa-dien-tap-nhung-phai-chua-chay-rung-that-91413.html