Thanh Hóa: Dừng việc lợi dụng bán hàng kém chất lượng lừa người dân

Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản gửi các huyện thị yêu cầu dừng việc doanh nghiệp lợi dụng bán hàng kém chất lượng lừa người dân.

Trong những ngày qua, tại xã An Nông (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), xuất hiện nhân viên của Công ty CP truyền thông Kinh doanh - Pháp luật (có địa chỉ tại Thanh Xuân, Hà Nội) đến nhà văn hóa các thôn, quảng cáo và bán sản phẩm nồi, chảo, bếp ga với giá siêu khuyến mãi, có kèm hình thức bốc thăm trúng thưởng.

Công văn "không chấp nhận giới thiệu và bán sản phẩm" của Sở VH-TT-DL

Công văn "không chấp nhận giới thiệu và bán sản phẩm" của Sở VH-TT-DL

Nhiều người dân đã tham gia mua hàng, bốc thăm trúng thưởng, những sau đó tá hỏa vì biết bị lừa.

Các sản phẩm được Công ty này chào bán đều thuộc hàng giả, hàng nhái, chất lượng thấp.

Những người bốc thăm trúng thưởng, cũng bị lừa bởi giá trị giải thưởng bằng tiền mặt bị tụt xuống nhiều lần.

Rất đông người dân đã chở những sản phẩm trên đến tập trung tại trụ sở UBND xã, phản đối, yêu cầu làm rõ việc vụ việc.

Trước đó, ngày 10/7, PGĐ Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Vũ Thái Sơn đã ký văn bản số 187 cho phép Công ty CP truyền thông Kinh doanh - Pháp luật được phép treo phướn quảng cáo đối với nồi cơm điện, bếp âm hồng ngoại tại nhà văn hóa xã, thôn thuộc các huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ngày 13/7, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Triệu Sơn có văn bản số 40/VHTT gửi các xã, thị trấn trên địa bàn với nội dung: Đồng ý cho phép thực hiện quảng cáo đối với Công ty Cổ phần truyền thông Kinh doanh - Pháp luật tại các nhà văn hóa xã, thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn từ ngày 13/7 đến 26/8, theo công văn số 187/SVHTTDL-NVVH ngày 10/7/2018 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa.

Người dân bị lừa đã chở đồ lên trụ sở UBND xã phản đối.

Lợi dụng công văn "treo phướn quảng cáo", của Sở và Phòng Văn hóa huyện, Công ty trên đã bán hàng kém chất lượng lừa người dân vào ngày 29/7 tại xã An Nông.

Trước sự việc trên, ngày 31/7, ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn đã yêu cầu thu hồi, hủy bỏ văn bản số 40 của Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin về việc cho phép quảng cáo bán sản phẩm trá hình trên.

Đồng thời yêu cầu kiểm điểm ông Bùi Kim Dậu, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Triệu Sơn.

Ngày 2/8, PGĐ Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Vũ Thái Sơn lại ký tiếp văn bản số 2145 gửi UBND các huyện thị, thành phố xử lý việc doanh nghiệp lợi dụng bán hàng hóa không đảm bảo chất lượng.

Nội dung văn bản có nêu: "Không chấp thuận các tổ chức, doanh nghiệp giới thiệu và bán sản phẩm tại nhà văn hóa, trong các khu di tích, danh thắng trên địa bàn.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm báo cáo cấp có thẩm quyền...".

Cụ thể, theo phản ánh của người dân xã An Nông, ngày 29/7, Công ty Cổ phần Truyền thông Kinh doanh và Pháp luật tới các nhà văn hóa thôn giới thiệu và bán các sản phẩm nồi, chảo, bếp gas các loại với giá siêu khuyến mãi.

Để dễ dàng qua mặt những người dân nghèo, công ty này đưa ra đủ các "chiêu trò" để bán được hàng như khi mua hàng người dân sẽ được bốc thăm trúng thưởng sản phẩm, giá trị trúng thưởng bằng hoặc lớn hơn cả sản phẩm vừa mua.

Văn bản đồng ý cho phép quảng cáo sản phẩm của Phòng Văn hóa huyện Triệu Sơn.

Cụ thể, như trường hợp của bà Lê Thị Thu (ngụ thôn 4, xã An Nông) khi mua 1 bộ nồi, chảo, bếp gas giá 2.250.000 đồng (bếp ga 1.250 nghìn đồng), bà Thu sau đó bốc thăm trúng thưởng 1.300.000 đồng tiền mặt.

Thấy bà Thu trúng thưởng, người dân đổ xô vào mua các sản phẩm để được bốc thăm, chẳng mấy chốc các sản phẩm của công ty này được người dân mua hết.

Tuy nhiên, lúc này công ty mới giở trò lừa đảo người dân bằng cách không phát phong bì trúng thưởng luôn cho người dân mà để cuối buổi rồi gửi lại cho người trưởng thôn nhờ phát cho bà con.

Khi người nhân nhận phong bì bóc ra thì tá hỏa bên trong chỉ có 100.000 đồng, thậm chí có phòng bì chỉ có 50.000 đồng.

Sự việc trên đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về thực trạng quản lý lỏng lẻo tại các địa phương vùng nông thôn, để lọt doanh nghiệp lợi dụng bán sản phẩm kém chất lượng, lừa đảo người dân.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/thanh-hoa-dung-viec-loi-dung-ban-hang-kem-chat-luong-lua-nguoi-dan-d74687.html