Thanh Hóa ghi nhận ca COVID-19 cộng đồng, Nghệ An phong tỏa 5 thôn

Bản tin sáng 7/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 1 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Thanh Hóa. Đây là F1 của chuyên gia Trung Quốc (nhập cảnh tại Yên Bái). Nghệ An phong tỏa năm thôn ở xã Quỳnh Lập sau khi có ca COVID-19

Cụ thể, ca bệnh BN3091 ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa: Bệnh nhân nam, 42 tuổi, địa chỉ tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Bệnh nhân là F1 của chuyên gia Trung Quốc (nhập cảnh cách ly tại tỉnh Yên Bái).

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 06/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Tính đến 6h ngày 07/5: Việt Nam có tổng cộng 1691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 121 ca, trong đó liên quan đến ổ dịch Hà Nam ghi nhận 20 ca, ổ dịch Vĩnh Phúc ghi nhận 26 ca, tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh ghi nhận 38 ca, Bắc Ninh ghi nhận 12 ca, Hà Nội 9 ca, số ca bệnh còn lại ghi nhận tại nhiều, tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Quảng Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Đồng Nai, Yên Bái, Lạng Sơn và Quảng Ngãi.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Nghệ An họp khẩn, triển khai công tác phòng, chống dịch, khi trên địa bàn xuất hiện ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Nghệ An họp khẩn, triển khai công tác phòng, chống dịch, khi trên địa bàn xuất hiện ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng

* Trước đó, tối 6/5, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh này vừa ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã họp đến khuya 6/5, triển khai công tác phòng, chống dịch, tiến hành phong tỏa năm thôn ở xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai).

Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được xác định là N.P.Q, 47 tuổi, ở Thôn Sơn Long, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, là chồng của một nữ bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (kim Chung – Đông Anh – Hà Nội). Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại cách ly tập trung tại Trạm Y tế Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai.

Qua điều tra dịch tễ: Từ ngày 14/4 đến 29/4, anh N.P.Q chăm sóc vợ là chị T.T.T, điều trị tại phòng 539, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp – Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (kim Chung – Đông Anh – Hà Nội).

Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện, anh N.P.Q chỉ ở trong khuôn viên bệnh viện và có ăn cơm tại quán cơm cạnh Bệnh viện cùng vợ (không nhớ tên quán).

14h30 ngày 29/4, anh N.P.Q cùng vợ đi xe bus tuyến từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ra bến xe Nước Ngầm, sau đó đi xe khách tuyến Hà Nội – Nghệ An về Hoàng Mai (xe khởi hành lúc 17h, không nhớ tên nhà xe, không rõ hàng ghế ngồi).

Quãng đường di chuyển xe dừng nghỉ ở quán cơm Tam Điệp – Ninh Bình và Hà Nam (có xuống mua đồ, không rõ tên quán). Trên xe có đeo khẩu trang.

Đến 22h cùng ngày, xuống xe tại ngã tư đường 36 (TX Hoàng Mai), về nhà bằng xe riêng do anh Trương Anh Văn (cán bộ BV Phong da liễu TW Quỳnh Lập, em trai chị T đón).

Về nhà có tiếp xúc gần với 2 con gái là N.M.H, 24 tuổi, là nhân viên BV Phong Da liễu TW Quỳnh Lập và N.L.N, 18 tuổi, học sinh lớp 12A4 trường THPT Hoàng Mai 2.

Ngày 30/4, anh N.P.Q đi ăn sáng tại quán Đông Thai, có tiếp xúc với nhiều người (đã điều tra tiếp xúc được 4 người). Sau đó, anh N.P.Q đi cắt tóc tại quán cắt tóc Anh Biển, đối diện UBND xã Quỳnh Lập (có tiếp xúc với chủ quán). Từ 17-19h cùng ngày, anh N.P.Q đi ăn tối cùng 16 người trong gia đình tại bãi biển Quỳnh Lập.

Từ 7h-9h ngày 01/5, anh N.P.Q cùng vợ con đi làm căn cước công dân (CCCD) tại Hội trường UBND xã Quỳnh Lập. Tại đây có tiếp xúc với 6 người trong Tổ lưu động CCCD và nhiều người dân khác (hiện đang điều tra xác minh)

Từ 02/5 đến 05/5, anh N.P.Q ở nhà, không đi đâu, có tiếp xúc với một số người đến thăm vợ.

Rạng sáng ngày 06/5, anh N.P.Q có biểu hiện sốt 38,5 độ. Đến 8h cùng ngày, sau khi nghe thông tin thông báo trên loa phát thanh xã, anh N.P.Q và vợ điện thoại khai báo với Trạm Y tế và được đưa cách ly tập trung tại Trạm Y tế Quỳnh Lập và được lấy mẫu xét nghiệm lúc 10h ngày 06/5. Sau đó cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay trong khuya 6/5, đã tổ chức lực lượng phong tỏa ngay năm thôn (Tâm Tiến, Đồng Tiến, Tân Hải, Tân Thành, Sơn Long) của xã Quỳnh Lập với hơn 1.900 hộ, hơn 8.300 khẩu để phòng, dịch COVID-19. Do các thôn còn lại nằm tách biệt, cách đến 7km nên không cần phải phong tỏa cả xã.

Bệnh viện Phong da liễu Trung ương Quỳnh Lập cũng bị phong tỏa, do có nhiều F1 đang làm việc, bao gồm cả em vợ và con gái của bệnh nhân. Đã xác định được 44 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân và tiến hành cách ly tại gia đình theo quy định. Trung tâm Y tế Quỳnh Lập tiến hành phun hóa chất khử khuẩn toàn xã Quỳnh Lập, khu vực cách ly tập trung và khu vực nhà ở của vợ chồng anh Q.

Bắt đầu từ ngày 7/5, toàn thị xã Hoàng Mai sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Toàn bộ học sinh ở thị xã Hoàng Mai được nghỉ học; tiếp tục tiến hành truy vết F1, F2; đồng thời cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/sang-75-thanh-hoa-la-dia-phuong-moi-nhat-ghi-nhan-ca-covid19-cong-dong/430431.vgp