Thanh Hóa: Giả làm thợ sơn để truyền đạo 'Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ'

Dưới vỏ bọc là nhân viên bán bảo hiểm, sơn nhà, thợ sửa ống nước, 2 người của 'Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ' bị cơ quan chức năng phát hiện khi đang lôi kéo thành viên, truyền đạo trái pháp luật.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. (Ảnh. Công an cung cấp)

Ngày 12/5, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Yên Định vừa phát hiện, xử lý Lê Xuân Chung (SN 1981) và Trịnh Đình Dũng (SN 1975, trú huyện Thạch Thành) khi đang truyền đạo trái pháp luật trên địa bàn.

Trước đó, khi Chung và Dũng thuê một nhà dân trên địa bàn xã Yên Thái, huyện Yên Định để hoạt động lôi kéo, truyền đạo “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ” trái phép thì bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ kinh thánh cùng nhiều tang vật liên quan đến việc tuyên truyền, giao giảng đạo.

Với thủ đoạn làm nhân viên bảo hiểm, thợ sửa ống nước, nhân viên bán sơn nhà… các đối tượng thuê nhà dân trên địa bàn để tiếp cận, lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin tham gia “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ”.

Được biết, Lê Xuân Chung và Trịnh Đình Dũng tham gia “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ” vào năm 2017 và đến tháng 5/2018, khi đến huyện Yên Định để lôi kéo thành viên thì bị phát hiện xử lý.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nam Trần

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/thanh-hoa-gia-lam-tho-son-de-truyen-dao-hoi-thanh-duc-chua-troi-me-post262086.info