Thanh Hóa: Giáo viên viết tâm thư tố Hiệu trưởng trong công tác quản lý

Nhiều phụ huynh trường Tiểu học Quảng Hưng (TP. Thanh Hóa) đã viết đơn khiếu nại về việc lạm thu, thì có một giáo viên đã viết tâm thư tố Hiệu trưởng về công tác quản lý.

Tâm thư của một giáo viên tố Hiệu trưởng trường Tiểu học Quảng Hưng

Tâm thư của một giáo viên tố Hiệu trưởng trường Tiểu học Quảng Hưng

Một giáo viên tên L.T.T. đã viết tâm thư gửi đến Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa; Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa và các cơ quan chức năng phản ánh về việc trường Tiểu học Quảng Hưng chia bè, kết phái gây mất đoàn kết nội bộ từ khi bà Lê Thị Thu Hiền được bổ nhiệm về làm Hiệu trưởng.

Nội dung tâm thư có viết, tôi là một giáo viên nhiều năm gắn bó với trường Tiểu học Quảng Hưng. Trong quá trình công tác tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao và có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, học sinh.

Nhưng 2 năm gần đây, từ khi bà Lê Thị Thu Hiền về nhận công tác làm chức vụ Hiệu trưởng, trường tôi có xảy ra tình trạng chia bè, kết phái gây mất đoàn kết nội bộ ảnh hưởng đến giáo viên và có hiện tượng Hiệu trưởng phân biệt đối xử, trù dập giáo viên…

Ngoài ra, trường phòng học bị bong các lớp vữa, trời mưa tường ngấm nước rất ẩm ướt. Nền phòng học của các lớp tầng 2 đều bị lở hết gạch, cát sỏi ở nền thì bun lên làm lớp rất bẩn, bàn ghế được đặt ở những nơi bị lở gạch gập ghềnh khiến cho các em học sinh ngồi học không thoải mái. Trong khi dãy nhà 3 tầng mới khi được đưa vào sử dụng, nhà trường dành tầng 1 và tầng 2 cho khối lớp 2 và khối lớp 3 học còn toàn bộ tầng 3 lại sử dụng cho học sinh ngủ bán trú.

Phụ huynh học sinh trường Tiểu học Quảng Hưng tố lạm thu

Thực sự trước những bất bình, chúng tôi đều có ý kiến nhưng trường tôi chia bè két phái, phân biệt đối xử nên những ý kiến của chúng tôi đều bị bác bỏ, có nhiều đồng chí sợ không dám đấu tranh. Vì vậy không khí làm việc ngày càng căng thẳng, mối quan hệ đồng nghiệp ngày càng giữ khoảng cách với nhau.

Những đồng chí bị trù dập của Hiệu trường, không ai dám ngồi nói chuyện cùng vì sợ bị để ý, khiến những đồng chí ấy bị cô lập hoàn toàn với mọi người. Một số đồng nghiệp trước bị trù dập, khiến họ phải xin chuyển đơn vị công tác, có đồng chí không còn muốn cống hiến sức mình cho sự nghiệp giáo dục nên đã viết đơn xin về hưu trước tuổi.

Giáo viên T. cũng mong sau khi viết tâm thư, đề nghị các cơ quan chức năng xác minh thông tin tại trường Tiểu học Quảng Hưng, kiểm tra những vấn đề còn tồn tại trong nhà trường để có biện pháp giúp giáo viên yên tâm công tác…

Trước đó, phụ huynh học sinh trường Tiểu học Quảng Hưng đã viết đơn đề nghị gửi các cơ quan chức năng trong tỉnh Thanh Hóa về việc nhà trường đã đưa ra nhiều khoản thu vô lý trong năm học 2017 – 2018.

Ngay khi nhận được đơn thư, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn số 5717/UBND-VX ngày 23/5/2018 kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND TP. Thanh Hóa và các đơn vị liên quan, kiểm tra, xác minh làm rõ và có kết luận đúng, sai nội dung đơn khiếu nại của phụ huynh học sinh trường Tiểu học Quảng Hưng nêu trên.

Video: Mô hình phác thảo vụ tai nạn giữa ô tô tải và tàu hỏa xảy ra tại Thanh Hóa (nguồn VTC14)

/**/

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/thanh-hoa-giao-vien-viet-tam-thu-to-hieu-truong-trong-cong-tac-quan-ly-d127623.html