Thanh Hóa: Hà Trung phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới

Để cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2023 theo đúng lộ trình đề ra, đến nay các địa phương của huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đang tập trung mọi nguồn lực thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên nền tảng số

Hà Sơn là xã đầu tiên của huyện Hà Trung cán đích xã nông thôn mới nâng cao từ năm 2020, đến nay đang từng bước trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được bước đột phá trên, chính quyền địa phương xác định sản xuất nông nghiệp là trọng tâm, phát triển du lịch lễ hội và dịch vụ là mũi nhọn. Phấn đấu năm 2023 trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, là điểm du lịch văn hóa của huyện.

Huyện Hà Trung nằm dọc Quốc lộ 1A là cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh LD

Tính đến tháng 10/2023, xã Hà Sơn đã cơ bản đạt các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân của người dân trong xã (năm 2023) ước đạt 65,6 triệu đồng/năm; thôn Chí Phúc đạt 5/6 tiêu chí thôn thông minh; xã đạt 7/8 nội dung yêu cầu tiêu chí trong bộ tiêu chí xã có lĩnh vực nổi trội về chuyển đổi số.

Hướng tới phát triển du lịch lễ hội và dịch vụ là mũi nhọn. (Ảnh Xuân Lục)

Theo ông Phạm Văn Định - Chủ tịch UBND xã Hà Sơn cho biết, để thực hiện có hiệu quả, xã đã thành lập Ban chỉ đạo CĐS, đến nay đã tuyên truyền hướng dẫn 100% cán bộ công chức, chuyên trách, tổ công nghệ số công cộng, các doanh nghiệp tham gia sử dụng zalo chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số của tỉnh để được cập nhật kịp thời thông tin mới nhất phục vụ công tác chuyển đổi số của xã.

Hiện nay, hạ tầng số trên địa bàn xã duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo kết nối internet cáp quang tốc độ cao ở 8 thôn; 100% cán bộ công chức xã được trang bị máy tính đáp ứng nhu cầu làm việc, sử dụng chữ ký số và mạng.

Có điểm phát wifi công cộng tại 8 nhà văn hóa thôn, UBND xã, Bưu điện xã, các điểm văn hóa, di tích… thông tin di động 4G được phủ đến 100% các hộ dân. Các trục đường được lắp đặt các mắt camera giám sát an ninh, trật tự, giao thông.

Công sở xã Hà Lĩnh khang trang. (Ảnh Xuân Lục)

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hà Lai Nguyễn Thanh Tùng, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã là một quá trình nỗ lục không mệt mỏi của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương.

Trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, từ năm 2016 đến nay xã đã huy động được gần 310 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn nhân dân đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, xây mới, chỉnh trang nhà cửa lên tới gần 279 tỷ đồng.

Ngoài ra, địa phương còn huy động hàng nghìn ngày công, vận động 142 hộ dân hiến gần 7.100m2 đất mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Năm 2021, thôn Mậu Yên 2 được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Hà Lai được công nhận xã nông thôn mới nâng cao và đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu năm 2024 đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Phấn đấu về đích huyện nông thôn mới vào cuối năm

Ông Lê Văn Dậu, Bí thư Đảng ủy huyện Hà Trung cho biết, quan điểm xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Chính vì vậy, huyện Hà Trung đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện về chương trình xây dựng nông thôn mới đến các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên.

Nhờ vào việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay 19/19 xã của huyện Hà Trung đạt xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; 4 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu; huyện đạt 7/9 tiêu chí nông thôn mới.

Hà Trung phấn đấu cuối năm nay về đích huyện nông thôn mới. (Ảnh Xuân Lục)

Để “cán đích” huyện nông thôn mới trong năm 2023, theo ông Dậu, trong thời gian tới cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng huyện nông thôn mới huyện sẽ tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó quan tâm đến các tiêu chí về phát triển sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm. Chỉ đạo các phòng, đơn vị phụ trách phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn để tập trung rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá đảm bảo hồ sơ theo yêu cầu của từng tiêu chí theo đúng quy định.

“Chúng tôi sẽ tăng cường công tác đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới; giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất nhằm giúp các địa phương khắc phục khó khăn để hoàn thành mục tiêu chung của huyện theo đúng lộ trình đề ra”, ông Dậu nhấn mạnh.

Lê Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thanh-hoa-ha-trung-phan-dau-tro-thanh-huyen-nong-thon-moi-2211862.html