Thanh Hóa: Hai cháu bé chết đuối thương tâm có liên quan đến cát tặc

Liên quan đến vụ chết đuối thương tâm của 2 cháu bé tại thôn Đức Thành, xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Cái ao nơi xảy ra vụ việc trước đây từng là địa điểm hút cát trái phép, khiến ao sâu rất nguy hiểm.

Hai ngày sau vụ chết đuối thương tâm, chúng tôi tìm về gia đình các cháu trong những ngày nắng nóng cuối tháng 6, ngày của trẻ con đang được nghỉ hè sau những tháng học tập mệt mỏi.

Trong căn nhà xây dở dang của gia đình cháu Lê Văn Đạt (12 tuổi) và Phan Tiến Đạt (10 tuổi), hiện hữu trên khuôn mặt những người thân, hàng xóm sự bàng hoàng, xót xa cho số phận không may mắn của các cháu.

Những tiếng khóc nghẹn nghào của gia đình trong nỗi đau của sự mất mát và sự bức xúc đối với tác nhân gây ra cái chết thương tâm đối với con, em của họ như quyện lẫn khiến ai nấy đều như điên dại.

Tại khu vực ao nơi xảy ra vụ hai cháu chết đuối thương tâm vẫn còn chiếc máy hút cát bên bờ

Tại khu vực ao nơi xảy ra vụ hai cháu chết đuối thương tâm vẫn còn chiếc máy hút cát bên bờ

Theo người thân các nạn, cái ao nơi hiện trường vụ việc là “then chốt” để xảy ra cái chết thương tâm của các cháu. Trước đây nó vốn là ruộng rau muống. Sau này được ông Lê Văn Ân ở thôn Nam Thọ, xã Hoằng Cát thầu lại với mục đích sử dụng nuôi cá.

Nhưng cách đây gần 3 tháng, gia đình ông Ân đã không thả cá như đã thầu, mà thay vào đó ông đã bơm hút cát, đất trái phép để sử dụng và kinh doanh, dẫn đến chiều sâu của ao thời điểm hiện tại khoảng 7 – 8m.

Đáng nói, sau khi phát hiện gia đình ông Ân cho người bơm hút cát trái phép, nhiều hộ dân xung quanh bức xúc đã báo lên chính quyền xã. Sau đó, lực lượng công an xã xuống lập biên bản yêu cầu dừng ngay hoạt động vi phạm trên. Tuy nhiên, chỉ dừng lại ở mức “bắt cóc bỏ đĩa”, sau đâu vẫn vào đấy, ông Ân vẫn cho người lén lút bơm hút cát, đất. Số lượng cát, đất hút trộm được sử dụng san lấp khu nhà đang xây dựng của ông Ân và đem bán cho gia đình ông Phan Tiến Đảm (người thôn Trung Thành) để san lấp khu vườn.

Sau đó, việc hoàn trả cát, đất lại hiện trạng ban đầu không được thực hiện, cái ao biến thành “lưỡi hái tử thần” uy hiếp trẻ em xung quanh. Không biển cảnh báo nguy hiểm hay bất kỳ hành động nào được thể hiện để giúp các em nhận biết.

Biên bản làm việc của Công an xã Hoằng Cát về hành vi hút cát trái phép dẫn tới hai cháu chết đuối

Ông Lê Đức Hào, Chủ tịch UBND xã Hoằng Cát cho biết: “Sau khi nhận phản ánh của người dân, chính quyền đã cho công an xuống lập biên bản, đồng thời yêu cầu ông Ân dừng ngay mọi hoạt động bơm hút. Chính quyền cũng đã báo cáo sự việc lên cơ quan công an và phòng chức năng liên quan của huyện để có biện pháp xử lý”.

Trong hồ sơ tiếp cận được từ xã có biên bản làm việc ngày 13/4/2018 của công an xã Hoằng Cát về việc kiểm tra khu vực ao thầu của gia đình ông Lê Văn Ân ở thôn Nam Thọ, phát hiện anh Phạm Trung Kiên thôn Đức Thành và ông Đỗ Xuân Hùng ở thôn Nam Thọ đang có hành vi hút đất, hút cát trái phép và chưa được sự đồng ý của UBND xã, anh Kiên chủ phương tiện máy hút cát, đất vẫn cố tình vi phạm.

Mặc dù, đã được ban công an xã và công an thôn nhắc nhở, Công an huyện Hoằng Hóa và Công an tỉnh Thanh Hóa lập biên bản vi phạm về hành vi khai thác khoáng sản trái phép lập biên bản về hành vi trên. Vậy nhưng anh Phạm Trung Kiên vẫn cố tình vi phạm.

Thời điểm hiện tại, một chiếc máy hút cát vẫn được đặt ngay dưới ao, theo hướng xác định từ phía người dân thì điểm các cháu bị đuối nước dẫn tới tử vong, thuộc khu vực đặt vòi hút cát, đất nên chỗ sâu nhất khoảng 9m.

Đại diện gia đình hai cháu bị nạn bức xúc cho biết, họ cần câu trả lời thỏa đáng từ phía chính quyền xã Hoằng Cát và huyện Hoằng Hóa? Để làm rõ trách nhiệm của những người liên quan, từ đó có biện pháp xử lý, chấn chỉnh tránh xảy ra những vụ việc thương tâm.

Ông Lê Văn Nhuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin sẽ nhanh chóng xác minh và làm rõ sự việc trên.

Như đã đưa tin, khoảng 15h ngày 23/6, nhóm trẻ em ở xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) ra đồng chăn trâu bò khi cha mẹ đi làm đồng. Sau đó rủ nhau xuống ao tắm, trong lúc tắm, em Lê Văn Đạt (12 tuổi) và Phan Tiến Đạt (10 tuổi) không may sảy chân xuống vùng nước sâu, dẫn đến tử vong.

Xuân Sơn - Hà Khải

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/thanh-hoa-hai-chau-be-chet-duoi-thuong-tam-co-lien-quan-den-cat-tac-post20249.html