Thanh Hóa: Hai công nhân tử vong dưới tầng hầm khách sạn

Đang thi công dưới tầng hầm công trình khách sạn, ba công nhân bị ngạt khí, dẫn đến bất tỉnh. Khi được phát hiện thì 2 người đã tử vong, 1 người khác được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 10/9, tại một khách sạn đang xây dựng thuộc địa bàn phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, người dân đã phát hiện 3 công nhân có dấu hiệu bị ngạt khí, bất tỉnh dưới tầng hầm công trình trên. Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa ra ngoài đi cấp cứu nhưng 2 người đã tử vong. Nạn nhân còn lại được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch.

Qua xác minh ban đầu, 2 công nhân tử vong là Nguyễn Văn Yên (SN 1986, trú tại xã Quảng Cát, TP Thanh Hóa), Lê Văn Thuận (SN 1981, trú tại phố Khang Thái, phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn). Người đang được cấp cứu tên Dũng (SN 1986, trú tại phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn).

Nhận được tin báo, chính quyền và lực lượng chức năng TP Sầm Sơn đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, công trình khách sạn trên đã được cấp phép xây dựng gồm 9 tầng, 1 tum và 3 tầng hầm. Khi xảy ra sự việc, cả 3 công nhân đang xuống tầng hầm để dỡ cốp pha.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

PV

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/thanh-hoa-hai-cong-nhan-tu-vong-duoi-tang-ham-khach-san-548991.html