Thanh Hóa: Hai người chết, nhiều công trình bị hư hỏng nặng sau bão số 10

Hai người chết, 4,5 km đường kè khu du lịch sinh thái Hải Tiến bị sóng đánh sạt lở nghiêm trọng, nhiều cống bị hư hỏng, 359 nhà bị ngập và tốc mái, nhiều hộ dân bị chia cắt do nước lũ dâng cao, đó là những gì cơn bão số 10 để lại khi đi qua các huyện của tỉnh Thanh Hóa.

Nước lũ dâng cao cục bộ tại một số điểm giao thông.

Do ảnh hưởng của bão số 10 trong hai ngày 15 và 16/9, nước từ thượng nguồn đổ về ngày một lớn khiến khiến mực nước trên các con sông tại một số huyện miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa như: Bá Thước, Lang Chánh, Quan Sơn, Ngọc Lặc, Thạch Thành dâng cao đột biến, dẫn đến tình trạng chia cắt tại nhiều nơi.

Thông tin từ UBND huyện Quan Sơn cho biết: Nhiều hộ dân ở bản Son, Sa Ná thuộc xã Na Mèo và bản Sủa, Na Hồ thuộc xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn bị ngăn cách bởi con sông Luồng; bản Nầm, xã Trung Tiến đang bị chia cắt do nước sông Lò dâng cao.

Mực nước ở các sông đang dâng cao.

Còn tại huyện Bá Thước nhiều tuyến đường liên xã, liên huyện cũng bị sạt lở. Cụ thể như tuyến đường ở xã Ái Thượng đi xã Điền Lư và điểm sạt lở Dốc Ê thuộc xã Lương Nội đi xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy.

Theo báo cáo nhanh từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thanh Hóa cho biết: Tính đến 16h ngày 16/9 trên địa bàn tỉnh đã có hai người chết; mưa bão làm 1 tàu khai thác thủy hải sản bị chìm, hiện vẫn chưa xác định được số hiệu và chủ tàu; 359 nhà bị ngập và tốc mái; 10 phòng học và 6 điểm trường bị ảnh hưởng. Về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản qua thống kê có 1858 ha lúa, 742 ha rau màu, 7.000 cây, hơn 3.007 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Sóng biển đánh sạt lở 4,5km đường và kè khu sinh thái Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa.

Về thủy lợi, đê điều, bờ biển: 80.100 m³ đê bao nuôi trồng thủy sản bị cuốn; 320 m đê dưới cấp III bị sạt lở; đê biển bị xói lở 50m; 3 cống bị hư hỏng nặng, 4,5km đường và kè khu sinh thái Hải Tiến bị sạt lở, 18 km bờ biển bị sạt lở, xâm thực vào 20 – 30m; 38 thuyển mủng, bè mảng bị cuốn trôi…

Trần Cường

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/thanh-hoa-hai-nguoi-chet-nhieu-cong-trinh-bi-hu-hong-nang-sau-bao-so-10.html