Thanh Hóa: Hai nữ bệnh nhân đang được cách ly

Một trong hai phụ nữ này bay từ thành phố Vũ Hán về sân bay Nội Bài vào ngày 16/1 và đón xe taxi về huyện Thạch Thành. Trước Tết, phụ nữ này có biểu hiện sốt, sau Tết mới nhập viện.

Nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa cho biết: Tính đến cuối ngày 4/2, có 4 trong tổng số 5 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch nCoV được điều trị tại bệnh viện này đã được xuất viện.

Cụ thể, ngoài trường hợp nữ bệnh nhân đầu tiên trú xã Định Hòa, huyện Yên Định được phát hiện nhiễm virusCorona, sau 10 ngày cách ly, điều trị đã được xuất viện thì còn có 3 bệnh nhân nghi ngờ khác có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh nCoV cũng đã trở về nhà.

Bao gồm một nam bệnh nhân trú xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia cho kết quả xét nghiệm âm tính với test nhanh cúm A, B, âm tính với virusCorona; một bệnh nhân nam khác trú xã Tế Nông, huyện Nông Cống có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A và một nữ bệnh nhân đang mang thai, trú xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc có kết quả xét nghiệm âm tính với test nhanh cúm A, B, dương tính với H1N1.

Ngày 4/2, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa đang theo dõi, cách ly điều trị một bệnh nhân nữ trú xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống. Bệnh nhân này nhập viện vào ngày 1/2 trong tình trạng sốt, ho, đau mỏi các khớp.

Trước đó, vào ngày 27/1, nữ bệnh nhân trú xã Vạn Thiện đã tới chợ biên giới cửa khẩu Ái Điểm, huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Đến ngày 31/1, nữ bệnh nhân này có biểu hiện sốt nóng, gai rét, đau mỏi các khớp, rát họng, ho thúng thắng nhưng điều trị tại nhà không đỡ nên đã chuyển tới điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa vào ngày 1/2.

Sau 4 ngày điều trị, hiện nữ bệnh nhân đã tiếp xúc tốt, còn sốt, ho nhẹ không khó thở, đỡ mệt, kết quả xét nghiệm âm tính với test nhanh cúm A, B; các kết quả xét nghiệm khác hiện tại chưa có bất thường. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã lấy mẫu xét nghiệm virus Corona đối với nữ bệnh nhân nói trên.

Cũng trong ngày 4/2, ông Nguyễn Đình Hải, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành cho biết: Hiện bệnh viện này đang cách ly, theo dõi một phụ nữ trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc có dấu hiệu sốt, cúm.

Bệnh nhân là chị Bùi Thị H. (28 tuổi, trú xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành). Trước đó, chị H. bay từ thành phố Vũ Hán về sân bay Nội Bài vào ngày 16/1 và đón xe taxi về huyện Thạch Thành. Khi trở về nhà, chị H. có biểu hiện sốt từ trước Tết Nguyên đán nên đã mua thuốc về uống nhưng bệnh không thuyên giảm.

Đến ngày 2/2, bệnh nhân H. mới nhập viện trong tình trạng cúm, sốt nhẹ. Hiện bệnh viện đang cho bệnh nhân cách ly, theo dõi và điều trị, đồng thời báo cáo Sở Y tế về lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Anh Tuấn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cac-benh-dich/thanh-hoa-hai-nu-benh-nhan-dang-duoc-cach-ly-tintuc458164