Thanh Hóa: Hai phó chủ tịch thị xã bị 'tống tiền' 25 tỉ đồng nhận nhiệm vụ mới

Ông Trương Bá Duyên và ông Hồ Đình Tùng – hai Phó chủ tịch thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) vừa được nhận nhiệm vụ mới, sau vụ bị gài bẫy nhằm tống tiền 25 tỉ đồng.

Ông Hồ Đình Tùng, Phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, vừa được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn. Ảnh: NLĐ

Ông Hồ Đình Tùng, Phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, vừa được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn. Ảnh: NLĐ

HĐND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021) vừa tổ chức Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn công tác cán bộ sau Đại hội Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Với số phiếu tín nhiệm cao, ông Hồ Đình Tùng, Phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn (nhiệm kỳ 2016-2021); bà Lê Thị Kim Hằng, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã Nghi Sơn, được bầu làm Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã.

Ông Mai Sỹ Lân, Bí thư Đảng bộ cơ quan Thị ủy Nghi Sơn, và ông Bùi Tuấn Tự, Bí thư phường Hải Thượng (thị xã Nghi Sơn), được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Trương Bá Duyên, Phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, đã được đại hội bầu giữ chức danh Phó bí thư Thị ủy Nghi Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trương Bá Duyên và ông Hồ Đình Tùng là 2 lãnh đạo chủ chốt UBND thị xã Nghi Sơn bị một ổ nhóm xin gặp gỡ, trao đổi công việc rồi tặng quà, tiền, sau đó quay clip lại để tống tiền.

Giữa tháng 5/2020, với hành vi giả mạo là giám đốc một doanh nghiệp ở TP Thanh Hóa, Nguyễn Quốc Hưng (41 tuổi, trú tại TP Hà Nội) lấy lý do gặp gỡ, trao đổi công việc để tiếp cận 2 phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) là ông Hồ Đình Tùng và ông Trương Bá Duyên.

Trong khi trao đổi tại phòng làm việc của 2 phó chủ tịch UBND nêu trên, Nguyễn Quốc Hưng cố tình tặng quà, tiền và lén quay video, ghi âm lại để thực hiện hành vi tống tiền.

Đoạn video clip này nhanh chóng trở thành công cụ để Hưng cùng đồng phạm uy hiếp, yêu cầu 2 phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn phải bỏ ra khoản tiền 25 tỉ đồng để mua lại sự im lặng. Đoạn video còn được tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, hạ thấp uy tín của 2 vị lãnh đạo trên. Tuy nhiên, trong video clip này có nhiều đoạn âm thanh bị cắt, có dấu hiệu cắt ghép.

Thị ủy, UBND thị xã Nghi Sơn và 2 phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn đã trình báo vụ việc với Công an tỉnh Thanh Hóa. Xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, cấu kết với nhau chặt chẽ, mang tính chất tinh vi, chuyên nghiệp, gây phức tạp tình hình ANTT ở địa phương, đặc biệt là trước Đại hội Đảng các cấp, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự lập chuyên án đấu tranh, làm rõ. Trực tiếp Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT chỉ đạo điều tra.

Sau một thời gian tích cực áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh chuyên án, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa đã làm rõ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng vì có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng bị bắt gồm: Lê Xuân Hoàng (SN 1978, trú tại thôn Nam Đoan Vỹ, xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Quốc Hưng (SN 1979, trú ở ngõ 52 phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội), Lê Trần Tiến Đạt (SN 1998) và Lê Trần Sính (SN 1974) đều trú t tại thôn Nam Đoan Vỹ, xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa và đều là anh em họ với Hoàng, Phạm Văn Ân (SN 1988, trú tại thôn 2, xã Long Anh, TP. Thanh Hóa) và Lê Doãn Tài (SN 1985, trú tại ngách 15/149 Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa).

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/thanh-hoa-hai-pho-chu-tich-thi-xa-bi-tong-tien-25-ti-dong-nhan-nhiem-vu-moi-a338812.html