Thanh Hóa: Hàng nghìn hộ dân phải di dời do nước lũ lên cao

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa lớn, thủy điện xã lũ khiến hàng nghìn hộ dân phải di dời do nước lũ lên cao.

Theo ghi nhận của PV, trưa ngày 18/08 tại xã Thiệu Dương (TP Thanh Hóa) có hơn 2200 hộ với trên 7.100 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Hiện lực lượng chức năng vẫn cử người túc trực 24/24 để ứng phó với những tình huống xấu có thể xảy ra. Nhiều ngôi nhà bị ngập sâu trong nước lũ.

Nhiều ngôi nhà trên địa bàn xã Thiệu Dương (TP Thanh Hóa) ngập sâu trong nước.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch UBND xã Thiệu Dương cho biết, vào khoảng 13h chiều qua 17/8, xã nhận được thông báo nhà máy thủy điện Cửa Đạt xả lũ. Đến 16h cùng ngày, xã đã thông báo, đồng thời hỗ trợ các hộ dân thuộc 7 thôn ngoại đê khẩn trương di dời người và tài sản tới nơi an toàn.

Theo ông Tuấn, khoảng 23h đêm qua (17/8), thủy điện Của Đạt tiếp tục xả lũ, vì vậy, đến thời điểm hiện tại mực nước sông Mã vẫn tiếp tục dâng cao đang ở mức báo động 3, xấp xỉ với đỉnh lũ vào tháng 10/2017. Toàn bộ 2200 hộ dân tại 7 thôn ngoài đê đã bị ngập. Do nước lũ lên cao, người dân phải dùng thuyền và bè mảng để di chuyển.

Người dân phải dùng bè mảng để di chuyển do nước lũ dâng cao.

Chính quyền địa phương cũng đang phối hợp với các đơn vị chức năng tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ người dân trong vùng bị ngập. Đồng thời, liên hệ với các công ty thực phẩm sẵn sàng cung ứng lương thức cho các hộ dân.

Người dân đang khẩn trương di dời tài sản và vật nuôi tới nơi an toàn.

Tại phường Đông Hải (TP Thanh Hóa) do nước sông Mã tiếp tục dâng cao, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng để giúp người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Do mưa lớn kéo dài, nhiều điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 15 gây ách tắc giao thông.

Tại huyện Quan Hóa, nước sông Mã và sông Luồng dâng cao đã chia cắt nhiều đoạn thuộc thuyến quốc lộ 15. Nhiều điểm sạt lỡ đã xảy ra khiến cho việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Mưa lũ cũng đã làm cho một người bị chết, nạn nhân là Lương Thị Thêu (SN: 1992 trú tại xã Mường Chanh) huyện Mường Lát bị tử vong do sạt lở đất.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/thoi-su/thanh-hoa-hang-nghin-ho-dan-phai-di-doi-do-nuoc-lu-len-cao-1257334.html