Thanh Hóa: Hàng trăm tấn ngao chết trắng bãi, dân xót của mất ăn mất ngủ

Hàng trăm tấn ngao của người dân ở thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) sắp đến kỳ thu hoạch bỗng dưng chết bất thường khiến người dân lao đao.

Theo ghi nhận của PV, ngày 5/3, tại khu vực bãi bồi sông Yên trên địa bàn phường Hải Châu và Hải Ninh (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) nhiều hộ dân đang thu dọn vỏ ngao chết, cơ quan chức năng cũng đang tiến hành thu thập mẫu bệnh phẩm, mẫu nước... để tìm nguyên nhân dẫn đến việc ngao chết bất thường.

Hàng trăm tấn ngao của các hộ dân chết bất thường trắng bãi.

Hàng trăm tấn ngao của các hộ dân chết bất thường trắng bãi.

Suốt 20 năm nuôi ngao, ông Vũ Hữu Thống (62 tuổi, ở tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh) chưa từng rơi vào hoàn cảnh xót xa như bây giờ. Ông kể: "Gia đình tôi có khoảng hơn 1ha nuôi ngao với ước tính khoảng 50-60 tấn, nhưng khoảng 5 ngày trở lại đây, ngao bắt đầu có hiện tượng chết bất thường, chết tới hơn một nửa số lượng ở bãi, gia đình tôi mất khoảng 300 triệu đồng".

Năm ngày trở lại đây ngao bắt đầu có dấu hiệu chết.

Cũng tương tự như gia đình ông Thống, rất nhiều gia đình khác ở thôn Đông Thắng, phường Hải Châu và phường Hải Ninh cũng bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng do ngao chết bất thường với số lượng hàng chục tấn. Mỗi ngày ra bãi nhìn hàng tấn ngao chết trắng, người dân vô cùng xót xa, tiếc công, tiếc của đến mất ăn mất ngủ. Về nhà lại lo không biết ngày mai ngao có bị chết nữa hay không.

Ông Nguyễn Văn Đức cho hay: "Nhà tôi có 3.500m2 nuôi ngao với ước tính sản lượng khoảng 40-45 tấn chuẩn bị cho thu hoạch thì ngao có hiện tượng chết bất thường".

Ngao chết hàng trăm tấn, nhiều hộ dân ở thị xã Nghi Sơn mất trắng cả trăm triệu đồng.

Ông Lê Duy Thư, cán bộ phụ trách ngư nghiệp phường Hải Ninh cho biết: "Hiện nay, phường có 4 hộ nuôi ngao với tổng diện tích 4ha ở bãi bồi sông Yên có hiện tượng ngao chết bất thường. Năm trước, tại địa phương cũng từng xảy ra tình trạng ngao chết với mật độ tương tự như vậy".

Cũng trong sáng nay, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa, Chi cục Thú y cùng với các ngành địa phương đã có mặt tại hiện trường để lấy mẫu nước, mẫu bệnh phẩm để xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngao chết.

Cán bộ chuyên môn lấy mẫu nước để tìm nguyên nhân dẫn tới hiện tượng ngao chết hàng loạt.

Người dân nhặt những vỏ ngao còn sót lại để dọn bãi.

Ông Nguyễn Văn Đức xót xa nhìn số vỏ ngao còn sót lại trên bãi.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/thanh-hoa-hang-tram-tan-ngao-sap-den-ky-thu-hoach-chet-trang-bai-dan-xot-cua-mat-an-mat-ngu-278540.html