Thanh Hóa: Hiếp dâm, cướp tài sản bị bắt sau 34 năm trốn truy nã

Người phụ nữ bị Nguyễn Văn Nam khống chế, thực hiện hành vi đồi bại, cướp tài sản rồi bỏ trốn suốt 34 đến nay đối tượng này đã bị Công an bắt giữ.

Ngày 1/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã bắt giữ đối tượng bị truy nã Nguyễn Văn Nam (62 tuổi, trú xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam.

Theo hồ sơ truy nã, khoảng 17h ngày 29/8/1988, Nguyễn Văn Nam khống chế bà N.T.M. (SN 1962, trú tại huyện Nông Cống, Thanh Hóa) ở khu vực bờ đê gần cầu Ghép (thuộc xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương). Tên này đe dọa, hiếp dâm bà M. Sau đó, Nam dùng dao uy hiếp cướp đi 12.000 đồng của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Bà M. sau đó đã tới cơ quan công an trình báo sự việc. Khi biết cơ quan công an truy bắt và truy nã, Nam đã lẩn trốn khỏi địa phương. Trong thời gian lẩn trốn, Nam đã sử dụng giấy tờ tùy thân của ông Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1959, ngụ cùng xã Quảng Trung; đã chết) để đăng ký thường trú ở phường Thống Nhất (TP Vũng Tàu). Trong thời gian 24 năm, Nam cắt đứt mọi liên hệ với người thân, không màng trở về quê.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã phát hiện, truy vết được đối tượng Nam. Sau khi bắt giữ và di lý về tỉnh Thanh Hóa, Sau khi di lý về Thanh Hóa, đối tượng được bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Xem thêm video: Thanh niên vào nhà hiếp dâm thiếu nữ cùng xóm

Nguồn: ĐTHĐT.

Gia Đạt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/thanh-hoa-hiep-dam-cuop-tai-san-bi-bat-sau-34-nam-tron-truy-na-1792816.html