Thanh Hóa: Họ hàng nhờ đến trông nhà, 10X cạy két sắt khoắng sạch tiền, vàng

Do nợ nần tiền cờ bạc nên khi được họ hàng xa nhờ đến trông nhà, Nguyễn Văn Sơn ở Thanh Hóa đã cạy két sắt để trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Sơn tại cơ quan Công an

Đối tượng Nguyễn Văn Sơn tại cơ quan Công an

Ngày 13/11, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Nga Sơn vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Sơn (SN 2001, trú xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào đêm 10/11, Công an huyện Nga Sơn nhận được tin báo của chị M.T.O ở thị trấn Nga Sơn về việc bị kẻ gian đột nhập cạy két sắt lấy đi 150 triệu đồng, 2 dây chuyền vàng và một số trang sức, lợn tiết kiệm với tổng tài sản khoảng 166 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra và xác định chính Nguyễn Văn Sơn, người được gia đình chị M.T.O nhờ đến trông nhà là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp nên đã bắt giữ và thu hồi toàn bộ số tang vật trên.

Tang vật vụ án

Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận do nợ nần tiền cờ bạc nên khi chị O. (họ hàng xa) nhờ đến trông nhà và cháu để đi khám bệnh, Sơn đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Sau khi gia đình chị O. đi vắng, Sơn đã rút hết các camera giám sát của gia đình rồi dùng xà beng cạy két sắt lấy đi số tài sản trên. Để tránh sự điều tra của cơ quan chức năng, Sơn đã tạo hiện trường giả về vụ trộm rồi lấy tiền đi trả nợ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/thanh-hoa-ho-hang-nho-trong-nha-10x-cay-ket-sat-khoang-sach-tien-vang-269604.html