Thanh Hóa: Học sinh tử vong sau giờ ngủ trưa tại trường mầm non

Một cháu nhỏ đang theo học tại một trường mầm non trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được phát hiện tử vong với nhiều biểu hiện lạ.

Trường Mầm non thị trấn Thọ Xuân - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: T.M

Tối ngày 10/12, đại diện Phòng GD&ĐT huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) xác nhận thông tin về trường hợp một học sinh đang học tập tại Trưởng Mầm non thị trấn Thọ Xuân (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) được phát hiện tử vong tại lớp học.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng gần 14h chiều ngày 10/12. Danh tính cháu nhỏ tử vong được xác định là cháu H.Đ.H. (học sinh lớp 3 tuổi) Trường Mầm non thị trấn Thọ Xuân.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, cô giáo chủ nhiệm lớp 3 tuổi đánh thức học sinh trong lớp dậy như thường lệ. Khi các bạn đã dậy, cô giáo phát hiện bé H. vẫn nằm im nên đã tiến lại gần để đánh thức thì phát hiện cháu H. có biểu hiện lạ. Mặc dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

Vụ việc sau đó được khẩn trương thông báo đến cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại Trường Mầm non thị trấn Thọ Xuân để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Phòng GD&ĐT huyện Thọ Xuân cũng đã chỉ đạo Trường Mầm non thị trấn Thọ Xuân thực hiện tiến hành rà soát, theo dõi toàn bộ học sinh trong trường xem có biểu hiện bất thường liên quan đến thức ăn tại trường không nhưng các học sinh khác sức khỏe vẫn tốt.

Được biết, cháu H. đang học tập tại lớp C2 (dành cho các bé có độ tuổi tử 3 – 4 tuổi) do cô giáo Đỗ Thị Tuyết và cô Bùi Thị Tuyết làm chủ nhiệm.

Sau khi xảy ra vụ việc, phía Trường Mầm non thị trấn Thọ Xuân đã có báo cáo gửi Phòng GD&ĐT huyện Thọ Xuân.

Theo nội dung cụ thể của sự việc do Trường Mầm non thị trấn Thọ Xuân báo cáo. Cháu H. được phụ huynh đưa đến trường vào lúc 7h45’. Trước khi trao cháu cho cô giáo, phụ huynh của H. có nhờ các cô giáo nếu khi nào cháu sốt thì cho cháu uống thuốc và gửi lại kèm một gói thuốc hạ sốt.

Trong khoảng thời gian từ khi nhận cháu H. đến 10h15’ sáng cùng ngày, các cô giáo trông coi thường xuyên tiến hành kiểm tra nhiệt độ cháu H. và không thấy cháu có biểu hiện sốt nên không cho uống thuốc.

Đến 10h25’ sáng cùng ngày, cháu H. vẫn ăn bình thường bữa cơm trưa như các bạn. Báo cáo của nhà trường cũng nêu rõ. Thức ăn bữa trưa gồm thịt, đậu phụ và canh.

Lần đầu, cháu H. ăn cơm với thịt và đậu phụ. Lần thứ 2 cháu ăn cơm với canh cà chua nấu trứng nhưng ăn không hết.

Khoảng gần 11h, cô Đỗ Thị Tuyết tiến hành kiểm tra nhiệt độ thì thấy H. vẫn bị thường và đến 11h30’ các cháu đi ngủ. Thời điểm này, cô giáo tiếp tục kiểm tra nhưng không thấy cháu H. có biểu hiện sốt.

Đến khoảng 13h45’, cô Đỗ Thị Tuyết đến đánh thức các cháu dậy và đổi ca cho cô Bùi Thị Tuyết. Khi các bạn đã dậy hết nhưng thấy cháu H. vẫn nằm im bất động nên các cô đã đến kiểm tra thì phát hiện cháu H. có biểu hiện tím tái trên mặt nên đã báo cáo Ban giám hiệu và khẩn trương đưa cháu đi cấp cứu.

Cháu H. tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân để cấp cứu nhưng cháu H. đã tử vong.

Hiện thi thể cháu H. đang được lưu giữ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân để cơ quan chức năng tiến hành xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện nguyên nhân dẫn đến cháu H. bị tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xem thêm:

Tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Hà Nội – Lào Cai, ít nhất 2 nạn nhân nguy kịch

T.K - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/thanh-hoa-hoc-sinh-tu-vong-sau-gio-ngu-trua-tai-truong-mam-non-56925-3.html