Thanh Hóa huy động gần 900 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm an ninh tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động gần 900 cán bộ, chiến sĩ triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại Sầm Sơn.

Ngày 22/4, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại Sầm Sơn nhân Lễ kỷ niệm 60 năm đô thị Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023 sẽ diễn ra tại Quảng trường biển vào tối ngày 22/4. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng với sự tham gia của nhiều đại biểu và hàng nghìn du khách.

Theo đó, với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho đại biểu và Nhân dân tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm đô thị Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động gần 900 cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ, Công an thành phố Thanh Hóa, Công an thành phố Sầm Sơn triển khai kế hoạch, phương án và thành lập gần 100 tổ, chốt trực tiếp tham gia bảo đảm an ninh, trật tự lễ kỷ niệm.

Các lực lượng tăng cường triển khai các phương án bảo đảm ANTT tại Sầm Sơn. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Trong đó, Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị bám nhiệm vụ, ứng xử văn minh, lịch sự trong khi thực hiện nhiệm vụ, trong tiếp xúc, giao tiếp với nhân dân và du khách, đặc biệt là tập trung phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, không để tội phạm lợi dụng lễ hội, nơi tập trung đông người để hoạt động.

Các tuyến đường bị cấm phương tiện lưu thông

Bắt đầu 15h00 đến 24h00 ngày 22/4/2023

+ Cấm xe tải từ 5 tấn trở lên di chuyển theo hướng từ Thành phố Thanh Hóa xuống Thành phố Sầm Sơn trên tuyến Quốc lộ 47 và Đại lộ Nam Sông Mã.

+ Cấm xích lô, xe điện hoạt động trên địa bàn nội thành Thành phố Sầm Sơn.

+ Cấm xe buýt vào khu vực trung tâm Thành phố Sầm Sơn; chỉ được dừng, đỗ, đón, trả khách ở đường Lý Tự Trọng, Thành phố Sầm Sơn (đối diện chợ Cột Đỏ).

+ Từ 20h30 đến 24h00 ngày 22/4/2023: Cấm tất cả các phương tiện di chuyển theo hướng từ Thành phố Thanh Hóa xuống Thành phố Sầm Sơn trên tuyến Quốc lộ 47 và Đại Lộ Nam Sông Mã.

Về phương án bảo đảm TT ATGT, Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các lực lượng tập trung tuần tra, bố trí các điểm chốt hợp lý để điều tiết, phân luồng, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, không để xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông; làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, đề phòng các trường hợp cháy, nổ bất ngờ xảy ra.

Linh Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/xa-hoi/thanh-hoa-huy-dong-gan-900-can-bo-chien-si-bao-dam-an-ninh-tai-le-hoi-du-lich-bien-sam-son-d192838.html