Thanh Hóa: Khuyến cáo người dân loại bỏ 'lúa ma'

Liên quan đến 'lúa ma' xuất hiện ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), Sở NN&PTNT tỉnh này đã phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, ghi hình và thống kê diện tích để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

"Lúa ma" xuất hiện nhiều khiến người dân vô cùng hoang mang và lo lắng.

Trước đó, người dân thôn Bái Đông, Thổ Ngõa, Lộc Long xã Quảng Long, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) phản ánh về tình trạng nhiều năm trở lại đây có hiện tượng lúa lộn (lúa ma) xuất hiện nhiều trên các ruộng lúa nước gieo trồng khiến cho năng xuất giảm, nhiều gia đình chỉ biết cắt hết lúa về cho trâu, bò ăn khiến nông dân điêu đứng.

Sau khi báo chí vào cuộc phản ánh tình trạng trên, Sở NN&PTNT Thanh Hóa đã cử cán bộ chuyên môn phối hợp với UBND huyện Quảng Xương xác minh thực tế tại xã Quảng Long.

Vụ xuân 2018, xã Quảng Long gieo cấy gần 300ha lúa, chủ yếu các giống thuần như LT2, Bắc Thơm số 7, Thái Xuyên 111… Trong đó, có giống LT2 và Bắc Thơm số 7 được Sở không khuyến cáo trong vụ xuân 2018.

Cũng theo báo cáo của Sở NN&PTNT Thanh Hóa, thì tình trạng lúa ma (lúa cỏ, lúa dại) xuất hiện ở Quảng Long với diện tích khoảng 23ha. Trong đó, có 15 ha có tỷ lệ lúa dại 5-10% và 8ha có tỷ lệ lúa dại dưới 5%.

Nhiều diện tích lúa được người dân cắt bỏ.

"Lúa ma" xuất hiện ở xã Quảng Long từ năm 2013 với hình dạng giống cây lúa, cao hơn, hạt có râu dài, chín đến đâu tự rụng đến đó, hạt lúa dại có sức sống cao và có thể trôi nổi theo dòng nước tự phát tán.

Sau khi "lúa ma" xuất hiện chính quyền địa phương hướng dẫn bà con nông dân các kỹ thuật như làm đất kỹ, phun thuốc trừ cỏ, cấy thẳng hàng theo băng để dễ khử lẫn. Tuy nhiên, do tập quán gieo sạ của nhân dân không thể khử lẫn khiến lúa dại ngày càng phát tán rộng dãi.

Trước tình hình trên Sở NN&PTNT đã hướng dẫn và khuyến cáo bà con nông dân tích cực loại bỏ lúa dại; đối với các vụ tiếp theo khuyến cáo bà con chuyển đổi sang cây trồng khác ít nhất 2 năm để hạn chế và diệt trừ lúa dại trong đất, nếu như các hộ dân muốn trồng lúa thì nhử cho lúa dại mọc lên rồi tiêu diệt bằng cách cày bừa, phun thuốc trừ cỏ, làm đất kỹ, làm cỏ trước khi lúa dại rụng…

Người dân chỉ còn cách cắt bỏ về cho trâu, bò ăn.

Trước đó, báo điện tử Infonet đã có bài viết: “Thanh Hóa: Lúa ma” xuất hiện nhan nhản dưới ruộng, nhiều nông dân điêu đứng", phản ánh về thời gian gần đây, nhiều diện tích lúa nước của người dân ở xã Quảng Long, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) bị một loại lúa lạ mọc xen lẫn với lúa cấy, khiến người dân vô cùng hoang mang và lo lắng.

"Lúa ma" xuất hiện nhan nhãn khiến cho năng suất giảm sút, nhiều gia đình đã phải cắt bỏ cả ruộng lúa về cho trâu, bò ăn trong cảnh xót xa.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/thanh-hoa-khuyen-cao-nguoi-dan-loai-bo-lua-ma-post261714.info