Thanh Hóa: Kinh hoàng lũ sông Mã, hàng ngàn ngôi nhà ngập chìm, sơ tán hàng vạn dân

Do mưa lớn kèm xả lũ thủy điện, lũ sông Mã dâng cao khủng khiếp, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2007 hơn 1m, hàng ngàn ngôi nhà chìm sâu trong nước.

3 người mất tích, gần 5.000 ngôi nhà bị ngập, sơ tán hàng vạn dân

Tính đến chiều 31/8, tại các huyện miền núi Thanh Hóa, mưa đã ngừng tại nhiều nơi. Tuy nhiên nước lũ tại sông Mã vẫn tiếp tục dâng cao do ảnh hưởng thủy điện Trung Sơn, Bá Thước 2 đang xả lũ. Riêng thủy điện Trung Sơn đang xả với lưu lượng 1.800 m3/s.

Triển khai công tác cứu hộ gần 100 hộ dân bị mắc kẹt trong lũ tại thôn Gia Dụ 1 xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy. (Ảnh: A.Thắng)

Hàng ngàn ngôi nhà tại Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy đã bị nhấn chìm trong biển nước. Nhiều tài sản, gia súc gia cầm bị cuốn trôi hoặc ngập chìm trong nước do người dân phải tháo chạy khi nước lũ lên nhanh trong đên 30/8.

Quốc lộ 217 tại km54 thuộc huyện Quan Sơn đã bị xé toác mặt đường, giao thông chia cắt. (Ảnh: Hà Linh)

Ngập lụt nặng nhất là tại địa bàn huyện Cẩm Thủy. Người dân cho biết, đây là cơn lũ kinh hoàng nhất từ trước đến nay. Cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2007 tới hơn 1m. Hàng loạt các xã ven sông Mã như Cẩm Bình, Cẩm Lương, Cẩm Sơn, Cẩm Phong, Cẩm Long, Kim Tân, Cẩm Giang...bị nước lũ cô lập. Hàng ngàn ngôi nhà, tài sản bị nhấn chìm và phải sơ tán trên 15.000 dân.

UBND huyện Cẩm Thủy đã huy động tất cả lực lượng tìm kiếm cứu nạn và chỉ đạo chính quyền các xã triển khai phương tiện ứng cứu, cung cấp lương thực, thực phẩm và di dời khẩn cấp người dân trong vùng ngập lũ đến nơi an toàn.

Ông Phạm Viết Hoài, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy (bên phải) liên tục có mặt tại các điểm nóng ngập lụt, chỉ đạo công tác ứng cứu người dân. (Ảnh: A.Thắng)

Tại các xã ven sông Mã tại huyện Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, TP Thanh Hóa, hàng ngàn ngôi nhà cũng tiếp tục bị nhấn chìm trong nước lũ. Các phương án di dời dân, ứng cứu tài sản đã được khẩn trương tiến hành trong hai ngày qua.

Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết, mưa lũ đã làm 3 người mất tích (huyện Mường Lát 2 người bị đất đá vùi lấp, huyện Cẩm Thủy có 1 học sinh 16 tuổi bị lũ cuốn).

Mưa lũ khiến 123 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 4.584 nhà bị ngập; 11 điểm trường bị ngập, 6 điểm trường bị ảnh hưởng do sạt lở đất, 2 nhà bán trú bị vùi lấp do sạt lở đất. 3 cầu treo bị đổ sập.4.500 nhà bị ngập, 3 cầu treo đổ sập do lũ.

Lương thực, thực phẩm được các nhà hảo tâm quyên góp hỗ trợ người dân vùng lũ. (Ảnh: A.Thắng)

Toàn tỉnh có 2,5 ha lúa ở tỉnh này bị cuốn trôi, 963 ha lúa bị ngập; 1.577 ha cây trồng (mía, ngô, sắn..) bị ngập, 35 ha cây ăn quả bị đổ, gãy; 1.300 con gia cầm bị chết và cuốn trôi.

Các huyện ven sông Mã đã phải thực hiện lệnh báo động, huy động mọi lực lượng sơ tán hàng vạn hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Rủi ro thiên tai cấp 3: Nguy cơ sạt lở, tắc đường

Lúc 7 giờ ngày 1/9, mực nước trên sông Bưởi tại Kim Tân 12,59m (trên báo động 3 là 0,59m); trên sông Mã tại Cẩm Thủy 21,17m (trên báo động 3 là 0,97m); tại Lý Nhân 12,37m (trên báo động 3 là 0,37m); tại Giàng 5,53m (ở mức báo động 2). Hạ lưu sông Mã, sông Bưởi, sông Cầu Chày đang lên chậm.

Những chiến sĩ Công an phải liên tục dầm mình trong nước lũ với nỗ lực cứu hộ người dân vào nơi an toàn nhanh nhất. (Ảnh: A.Thắng)

Để đảm bảo an toàn, các huyện miền núi (Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Bá thước, Cẩm Thủy) đã chủ động sơ tán 4.604 hộ dân sinh sống ở khu vực nguy hiểm, ven sông suối, vùng trũng thấp và các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đến nơi an toàn.

Các huyện, thành phố có đê sông Mã, sông Bưởi, sông Lèn đã chủ động sơ tán 4.249 hộ dân sinh sống ở khu vực sát bờ sông.

đường vận hành thủy điện Trung Sơn bị sạt lở 238m với khối lượng khoảng 1.700m3 đất...và hư hỏng, đổ gãy nhiều cột điện, cột viễn thông.

Tuyến quốc lộ 217 bị ngập tắc tại xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy

Mưa lớn cộng với nước sông dâng cao cũng gây sạt lở, ngập úng nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ như QL 217, 15,15C, 16, 217B... các tỉnh lộ 521B, 521D, 523B, 523E...

Tính đến 5h sáng nay 1/9, nước sông Mã tại huyện Cẩm Thủy đạt 21,36m (trên BĐ3 là 0,86m), tại Lý Nhân là 12,40m (trên BĐ3 0,40m), nước trên sông Bưởi tại Kim Tân là 12,56m (trên BĐ3 là 0,56m)

Các phương phiện được huy động bằng mọi cách để ứng cứu tài sản. (Ảnh: A.Thắng)

Trong 12h tới, nước ở hạ lưu sông Mã, sông Bưởi lên chậm và duy trì ở mức đỉnh cũng như đề phòng ngập lụt ven sông, suối.

Tại huyện Mường Lát, 2 ngày qua mưa lũ khiến cáp quang đi huyện biên giới bị đứt, mọi giao dịch thông tin liên lạc với huyện bị ngắt, đường giao thông cũng tê liệt. Huyện cũng phải chủ động cắt điện toàn địa bàn để đảm bảo an toàn.

Theo cảnh báo của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi và trung du tại Thanh Hóa tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc biệt những địa bàn có nguy cơ cao gồm Mường Lát (Mường Chanh, Mường Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quang Chiểu, Tam Chung, Tén Tằn, Trung Lý, TT. Mường Lát), Bá Thước (Thành Lâm, Thành Sơn), Quan Hóa (Hiền Chung, Hiền Kiệt, Hồi Xuân, Mường Mìn, Na Mèo, Nam Động, Nam Tiến, Nam Xuân, Phú Nghiêm, Phú Sơn, Phú Thanh, Phú Xuân, Sơn Điện, Sơn Hà, Sơn Lư, Sơn Thủy, Tam Lư, Tam Thanh, Thanh Sơn, Thanh Xuân, Trung Sơn, Trung Thành, Trung Thượng, Trung Tiến, TT. Quan Sơn), Thường Xuân (Bát Mọt, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Xuân Lệ, Yên Nhân), Lang Chánh (Giao Thiện, Lâm Phú, Tam Văn, Trí Nang, Yên Khương, Yên Thắng), Ngọc Lặc và các tuyến quốc lộ 47, quốc lộ 217 và quốc lộ 15.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/thanh-hoa-kinh-hoang-lu-song-ma-hang-ngan-ngoi-nha-ngap-chim-so-tan-hang-van-dan-d76717.html