Thanh Hóa lại để thua ngược ở AFC Cup

Chiều 7-3, FLC Thanh Hóa đã thua ngược 1-3 trước Bali United trong chuyến làm khách đến Indonesia thuộc lượt trận thứ ba bảng G AFC Cup 2018. Đây là trận thứ hai liên tiếp đội bóng xứ Thanh để thua ngược ở giải châu lục. Trước đó, họ để thua Yangon United.

Thanh Hóa (phải) đã để thua ngược Bali United 1-3. Ảnh: AFC

Trận đấu hôm qua, HLV Marian Mihail đã có những sự thay đổi trong đội hình xuất phát cho FLC Thanh Hóa. Đáng chú ý khi thủ môn trẻ Bùi Tiến Dũng trở lại băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Trần Bửu Ngọc. Đại diện V-League nhập cuộc chủ động với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Phút 15, đội bóng xứ Thanh có cơ hội mở tỷ số khi được hưởng quả 11m sau tình huống tiền vệ Ryutaro Karube bị đốn ngã trong khu vực cấm địa. Tuy nhiên, đội trưởng Omar đã đá hỏng quả penalty này. Sau nhiều cơ hội bỏ lỡ, đến phút 31, tiền vệ Ryutaro Karube đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho FLC Thanh Hóa từ tình huống đá phạt ngoài vòng cấm.

Sang hiệp 2, chủ nhà Bali United chủ động đẩy cao đội hình tấn công kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số khiến hàng thủ Thanh Hóa đối diện nhiều khó khăn. Phút 66, từ một tình huống tấn công nhanh, Yabes Roni Malaifani cân bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà sau cú dứt điểm từ cự ly gần.

Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, Bali United tiếp tục dồn ép Thanh Hóa và đến phút 72, Demerson đánh đầu chính xác hạ gục thủ môn Bửu Ngọc để giúp Bali United vươn lên dẫn ngược 2-1. Chỉ 2 phút sau đó, từ một tình huống hàng thủ Thanh Hóa thi đấu thiếu tập trung, Stefano Lilipaly phá bẫy việt vị băng xuống tâng bóng qua đầu Bửu Ngọc, ấn định chiến thắng ngược dòng 3-1.

Trận thua ngược thứ 2 liên tiếp, Thanh Hóa mới chỉ có 3 điểm sau lượt đi và cơ hội đi tiếp rất mong manh.

K.HÒA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_180166_thanh-ho-a-la-i-de-thua-nguo-c-o-afc-cup.aspx