Thanh Hóa: Lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Đại Khánh

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì và phó trụ trì chùa Đại Khánh (chùa Vồm, TP.Thanh Hóa) đến Đại đức Thích Trúc Thông Tánh và Đại đức Thích Trúc Thạnh Pháp vào sáng ngày 30-4 vừa qua.

Chư tôn đức chứng minh

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Tâm Đức, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Tâm Thuần, Phó ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm đặc trách khu vực phía Bắc; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; đại diện Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành; chư huynh đệ Thiền phái Trúc Lâm; đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban ngành, địa phương và tín đồ Phật tử...

Đại đức Thích Trúc Thạnh Pháp đón nhận quyết định bổ nhiệm phó trụ trì chùa Đại Khánh

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Thượng tọa Thích Tâm Định đã trao quyết định số 212 /QĐ-BTSPG, ngày 4-9-2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đến Đại đức Thích Trúc Thông Tánh trụ trì thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng (TP.Thanh Hóa) về kiêm nhiệm kế vị trụ trì chùa Đại Khánh (chùa Vồm); Quyết định số 32/QĐ-BTSPG, ngày 14-11-2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đến Đại đức Thích Trúc Thạnh Pháp, tu học tại thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng (TP.Thanh Hóa) làm phó trụ trì chùa Đại Khánh.

Đại đức Thích Trúc Thông Tánh dâng lời phát nguyện

Sau khi đón nhận quyết định, Đại đức Thích Trúc Thông Tánh cùng chư Tăng bổn tự đã dâng lời phát nguyện nhận nhiệm vụ và hứa sẽ nỗ lực xây dựng ngôi chùa Đại Khánh trở thành nơi sinh hoạt tâm linh cho đạo tràng Phật tử các nơi về tu học theo Chánh pháp và luôn đồng hành cùng chính quyền các cấp chăm lo công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Thượng tọa Thích Tâm Đức tặng quà chúc mừng đến Đại đức tân trụ trì chùa Đại Khánh

Tại buổi lễ, bà Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa đã phát biểu chúc mừng và bày tỏ mong muốn chư Tăng chùa Đại Khánh luôn đoàn kết, hòa hợp, thực hiện tốt Hiến chương GHPGVN và quy chế hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ Phật sự của vị trụ trì "Hoàng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh".

"Đại đức tân trụ trì, phó trụ trì và chư Tăng chùa Đại Khánh cần chăm lo, giữ gìn, tôn tạo để ngôi chùa trở thành chùa cảnh tinh tiến gương mẫu, là một công trình tôn giáo, công trình văn hóa thu hút đông đảo tín đồ và khách thập phương tới chiêm bái và vãn cảnh du lịch", bà Phó Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa nhấn mạnh.

Lãnh đạo UBND TP.Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng

Được biết, Đại Khánh tự (chùa Vồm) được xây dựng ở chân núi Bàn A vào năm Quang Thuận (1460) dưới triều vua Lê Thánh Tông. Trong khuôn viên chùa lưu giữ nhiều di vật, dấu tích có giá trị cao về văn hóa, lịch sử, như: tượng Phật A Di Đà khắc bằng đá, những bài thơ của các nhân vật lịch sử được khắc trên sườn núi… Chùa Vồm cùng với núi Bàn A được xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh vào năm 2011.

Hữu Tình - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo Thanh Hóa

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/thanh-hoa-le-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-tru-tri-chua-dai-khanh-post66715.html