Thanh Hóa: Liên quan sai phạm đất đai, một Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường bị khởi tố

Ông Vũ Huy Cần, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hậu Lộc bị khởi tố để điều tra liên quan đến vụ án sai phạm đất đai.

UBND huyện Hậu Lộc nơi ông Cần đang công tác.

UBND huyện Hậu Lộc nơi ông Cần đang công tác.

Chiều 14/10, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với ông Vũ Huy Cần, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hậu Lộc về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã khám xét nơi làm việc của ông Vũ Huy Cần. Bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Ông Cần bị khởi tố để điều tra liên quan đến vụ án sai phạm đất đai tại xã Hòa Lộc (huyện Hậu Lộc).

Trước đó, cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND Hòa Lộc và ông Bùi Quang Hải, cán bộ địa chính xã Hòa Lộc về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong quản lý đất đai tại địa phương.

Theo thông tin trên báo chí, thời điểm năm 2017 - 2019 trên cương vị là Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc, ông Nguyễn Văn Tuấn đã chỉ đạo cấp dưới là cán bộ địa chính xã ông Bùi Quang Hải làm thủ tục xét đề nghị giao đất không đúng đối tượng theo quy định tại Điều 118, Luật Đất đai 2013 là 22 lô.

Vi phạm trên đã gây thiệt hại cho các hộ dân đã mua các lô đất không đúng đối tượng nói trên với tổng số tiền lên tới 1,3 tỷ đồng.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/thanh-hoa-lien-quan-sai-pham-dat-dai-mot-truong-phong-tai-nguyen-va-moi-truong-bi-khoi-to-QOoQKWO7R.html