Thanh Hóa liên tiếp triệt phá 6 điểm phức tạp về ma túy

Chỉ trong hai ngày, các lực lượng Công an TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) đã triệt phá 6 điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ 9 đối tượng liên quan.

Ngày 8/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chỉ trong hai ngày 5 và 6/5, Công an TP Thanh Hóa liên tiếp đấu tranh, triệt xóa 6 điểm, bắt giữ 9 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 7 túi ketamine, 17 viên thuốc lắc, 20 viên hồng phiến; 3 gói heroin và nhiều tang vật khác có liên quan.

Các đối tượng cùng tang vật (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Các đối tượng cùng tang vật (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy bị bắt giữ gồm: Bùi Thị Loan (SN 1980); Mai Thị Nga (SN 1989); Trịnh Thị Phương (SN 1987); Mai Ngọc Sơn (SN 1996); Lê Công Tú (SN 1985); Lê Duy Mạnh (SN 2000), đều trú tại phường Nam Ngạn; Đỗ Văn Quân (SN 1999) trú ở phường Đông Hải; Nguyễn Quang Hiếu (SN 1992) trú tại phường Đông Hương và Lê Ngọc Thắng (SN 1992) ở phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa.

Theo điều tra của Công an, hầu hết các đối tượng này đều đã có tiền án về tội mua bán trái phép ma túy. Trong đó, cầm đầu nhóm đối tượng này là Bùi Thị Loan và Mai Thị Nga.

Sau khi lấy ma túy từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh về Thanh Hóa, Mai Thị Nga đã giao cho Loan móc nối với các đối tượng bán lẻ ma túy trên địa bàn thành phố Thanh Hóa để tiêu thụ với nhiều thủ đoạn tinh vi như: sử dụng mạng xã hội để giao dịch mua bán ma túy; cất giấu ma túy ở ngoài phạm vi nhà ở để đối phó với cơ quan Công an khi bị phát hiện.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng.

QUÁCH TUẤN

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/thanh-hoa-lien-tiep-triet-pha-6-diem-phuc-tap-ve-ma-tuy-20230508093225.htm