Thanh Hóa liên tiếp triệt phá các tụ điểm phức tạp về ma túy

Hàng loạt các tụ điểm về ma túy phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân mới đây đã được các lực lượng Công an Thanh Hóa triệt phá.

Ngày 24/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tại huyện Bá Thước, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, ngày 22/6, Công an huyện Bá Thước đã phá chuyên án chung, triệt xóa điểm mua bán trái phép ma túy phức tạp của đối tượng Lục Văn Anh (SN 1995) ở xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước cầm đầu.

Các đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng ma túy bị Công an TP Thanh Hóa bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Đây là điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Lợi dụng địa bàn giáp ranh với huyện Quan Sơn, tuy mới ít tuổi nhưng Lục Văn Anh đã giả dạng làm một doanh nhân sang địa bàn huyện Quan Sơn mua ma túy về Bá Thước bán kiếm lời.

Với thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, khi thực hiện giao dịch mua bán ma túy, Lục Văn Anh thường nhận tiền qua tài khoản trước của đối tượng nghiện sau đó chỉ nơi cất giấu ma túy để đối tượng nghiện chủ động lấy; nếu phát hiện lực lượng Công an thì nhanh chóng tiêu hủy, tẩu tán tang vật.

Mặc dù thủ đoạn tinh vi, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Bá thước đã bắt quả tang Lục Văn Anh đang bán ma túy cho đối tượng nghiện, thu giữ 676 viên hồng phiến và 1 cục heroin.

Trước đó, tại TP Thanh Hóa, chỉ trong 2 ngày 19 và 20/6, Công an TP Thanh Hóa đã đấu tranh triệt xóa 2 điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ 6 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, Khoảng 22 giờ 30 ngày 19/6, Công an phường Phú Sơn đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Thanh Hóa bắt quả tang 2 đối tượng là Hoàng Thị Hồng (SN 1994) và Nguyễn Thị Oanh (SN 2003) đều trú tại phường Phú Sơn đang bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 viên thuốc lắc.

Tiếp đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 20/6, Công an phường Phú Sơn đã phối hợp với Công an phường Đông Hương và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Thanh Hóa bắt quả tang đối tượng Đào Văn Long (SN 1982) trú tại phố Cốc Hạ 2, phường Đông Hương đang mua bán trái phép ma túy, thu giữ 1 gói heroin.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ thêm 2 vợ chồng: Nguyễn Thị Dung (SN 1974) và Trần Văn Tám (SN 1972), đều trú tại Cốc Hạ 2, phường Đông Hương về hành vi tàng trữ trái phép ma túy; thu giữ 72 gói heroin.

Hiện các vụ việc trên đang tiếp tục được làm rõ.

QUÁCH TUẤN

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/thanh-hoa-lien-tiep-triet-pha-cac-tu-diem-phuc-tap-ve-ma-tuy-20230624225305.htm