Thanh Hóa: Mặt đường sát lở do mưa bão, 4 người thương vong

Lãnh đạo Sở GTVT Thanh Hóa cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, đêm 3 và sáng ngày 4-7 trên địa bàn huyện Tĩnh Gia đã có mưa rất to, nước thoát không kịp đã gây sạt lở nghiêm trọng mặt đường 513 tại đầu cầu Yên Hòa thuộc địa phận xã Hải Hà khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Vụ sạt lở khiến 4 người thương vong (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Vụ sạt lở khiến 4 người thương vong (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Vào thời điểm trên, do mưa lớn, nước thoát không kịp đã gây sạt lở nghiêm trọng mặt ĐT 513 tại đầu cầu Yên Hòa thuộc địa phận xã Hải Hà. Do trời tối, đã có 5 nạn nhân đi trên 3 xe máy lao xuống điểm sạt lở. Hậu quả, khiến anh Nguyễn Như Thắng, sinh năm 1973 và vợ là Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1973, đều trú tại xã Hải Thượng, tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu cho biết, 2 vợ chồng nạn nhân sang Nghệ An lấy hàng về bán, do trời tối, mưa lớn, cộng với điểm sạt lở cắt ngang mặt đường khiến 2 nạn nhân lao xuống và tử vong. Ngoài ra, vụ sạt lở còn khiến 3 nạn nhân khác là ông Đặng Bá Hậu, sinh năm 1966 ở xã Hải Hà; ông Nguyễn Bá Khải, sinh năm 1966 và bà Nguyễn Thị Bảy, sinh năm 1970 đều ở xã Nghi Sơn bị thương.

Các lực lượng tập trung tìm kiếm nạn nhân. Tới 7h sáng nay (4/7) thi thể hai nạn nhân được bàn giao cho gia đình

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Thanh tra Sở GTVT, Phòng CSGT Thanh Hóa nhanh chóng điều động phương tiện cùng 50 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai lực lượng, phân luồng phương tiện tìm kiếm nạn nhân.

Đến 8h sáng cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương.

Lê Minh

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/thanh-hoa-mat-duong-sat-lo-do-mua-bao-4-nguoi-thuong-vong-d78106.html