Thanh Hóa: Mẹ chết, con bị thương do lốc xoáy

Một cơn lốc xoáy bất ngờ xảy ra trên địa bàn huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã khiến mái của một ngôi nhà đổ sập, đè xuống khiến cho một người chết, một người bị thương là hai mẹ con trong gia đình.

Hiện trường vụ lốc xoáy khiến trần nhà bị đổ sập

Hiện trường vụ lốc xoáy khiến trần nhà bị đổ sập

Ngày 27/4, tin từ UBND xã Nga Tân, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn đáng tiếc do lốc xoáy gây nên khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo đó vào khoảng 1h sáng 27.4, một trận dông lốc kéo dài khoảng 10 phút đã cuốn bay mái hiên của một nhà dân rồi rơi xuống, đúng vào phòng ngủ của gia đình nhà chị Lộc Thị Thúy Loan (SN 1990) trú tại xóm 8 xã Nga Tân.

Mái hiên đã rơi vào vị trí giường ngủ của chị Loan, lúc này có cháu bé 7 tháng là con chị Loan nằm bên cạnh. Hậu quả, chị Loan đã tử vong do bị mái nhà đè lên người, còn cháu bé may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Ngay sau khi xác định nguyên nhân vụ việc, gia đình và chính quyền địa phương đã tổ chức làm lễ mai táng cho nạn nhân theo phong tục địa phương.

MỘC MIÊN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thanh-hoa-me-chet-con-bi-thuong-do-loc-xoay-d96260.html