Thanh Hóa: Một bệnh nhân nhiễm Whitmore được điều trị tích cực

Ngày 16/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau hơn 1 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân bị nhiễm Whitmore đã hết sốt và tức ngực, sức khỏe đã ổn định lại.

Bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận và điều trị một bệnh nhân nhiễm Whitmore trong tình trạng sốt cao, rét run, tức ngực.

Bệnh nhân là nam, 72 tuổi, ở xã Yên Phú, huyện Yên Định. Ngày 7/11, bệnh nhân được chuyển tuyến từ Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Lặc lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm lấy mẫu máu của bệnh nhân và đã phát hiện trực khuẩn gram âm Burkholderia pseudomallei gây bệnh Whitmore.

Bệnh nhân đã được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Sau hơn 1 tuần điều trị, bệnh nhân đã hết sốt và tức ngực, sức khỏe ổn định và có thể ngồi dậy, đi lại.

Hiện bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được theo dõi tại khoa Bệnh Nhiệt đới của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa…

Bệnh Whitmore hay còn gọi là hội chứng Melioidosis, đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do trực khuẩn Gram âm Burkholderia pseudomallei gây ra. Nguyên nhân gây bệnh là do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei tồn tại trong nước và đất bị ô nhiễm. Whitmore có bệnh cảnh lâm sàng rất đa dạng, bệnh tiến triển nhanh và có thể dẫn đến tử vong. Đặc biệt, bệnh có tỷ lệ tử vong cao nếu bệnh nhân không được chẩn đoán đúng và điều trị kháng sinh phù hợp.

Tùng Bách

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/thanh-hoa-mot-benh-nhan-nhiem-whitmore-duoc-dieu-tri-tich-cuc-148835.html