Thanh Hóa: Một học sinh khiếm thị đỗ đại học

TP - Em Vũ Văn Tuấn (SN 1990) ở thôn Trung Đông, xã Yên Trung, huyện Yên Định (Thanh Hóa) là học sinh khiếm thị, vừa thi đỗ vào ngành công tác xã hội của Trường ĐH Khoa học Huế.

Là học sinh khiếm thị, gia đình Tuấn còn hết sức khó khăn. Mẹ là Lê Thị Hoa đang giúp việc cho một gia đình ở Hà Nội không thể về tiễn con vào Huế để nhập học. Còn bố Tuấn là Vũ Văn Dần (cũng bị mù lòa) hiện đang làm việc tại Hội người mù tỉnh Thanh Hóa để lấy tiền nuôi Tuấn và em gái Tuấn đang học trung cấp nghề. Mặc dù hoàn cảnh bản thân và gia đình khó khăn nhưng suốt mười hai năm liền Tuấn đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Ngày 2-9, Tuấn lên đường vào Huế để làm thủ tục nhập học. Em dự định sau khi làm thủ tục nhập học xong sẽ xin vào làm thêm ở Hội người mù tỉnh Thừa Thiên- Huế để kiếm tiền phục vụ cho việc học.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/khoa-giao/511569/thanh-hoa-mot-hoc-sinh-khiem-thi-do-dai-hoc.html