Thanh Hóa: Mưa lớn gây sạt lở đường khiến 2 người tử vong

Sáng 4/7, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, mưa lớn đã làm sạt khoảng 20 m đường dẫn lên cầu Yên Hòa thuộc địa bàn xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương.

Hiện trường vụ sạt lở khiến 2 người tử vong. Ảnh: TL

Theo đó, khoảng 3h sáng ngày 4/7 do mưa lớn, nước thoát không kịp đã gây sạt lở nghiêm trọng mặt đường 513 tại đầu cầu Yên Hòa thuộc địa phận xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Thêm vào đó vì trời tối nên đã có 5 nạn nhân đi trên 3 xe máy lao xuống điểm sạt lở.

Hậu quả, khiến anh Nguyễn Như Thắng, sinh năm 1973 và vợ là Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1973, đều trú tại xã Hải Thượng, tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu, 2 vợ chồng nạn nhân sang Nghệ An lấy hàng về bán. Do trời tối, mưa lớn, cộng với điểm sạt lở cắt ngang mặt đường khiến 2 nạn nhân lao xuống và tử vong.

Danh tính 3 nạn nhân bị thương được xác định là ông Đặng Bá Hậu (SN 1966, trú xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia), ông Nguyễn Bá Khải (SN 1966, trú xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia) và bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1970, trú xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia).

Ngay khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN đã nhanh chóng điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe chữa cháy, 2 xe cứu hộ cứu nạn, 2 xuồng máy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng đã phát hiện và cứu được 3 nạn nhân và đưa đến bệnh viện gần nhất. Tuy nhiên, 2 nạn nhân còn lại thì mất tích. Đến 7h sáng cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân đã được tìm thấy dưới lớp đất đá.

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân về gia đình và khẩn trương giải quyết hậu quả vụ tai nạn.

P.V

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thanh-hoa-mua-lon-gay-sat-lo-duong-khien-2-nguoi-tu-vong-post64605.html