Thanh Hóa: Mưa lũ cô lập Mường Lát, lương thực cạn kiệt, hàng ngàn người chờ tiếp tế

Hàng ngàn người dân ở huyện miền núi Mường Lát (Thanh Hóa) đang bị cô lập, lương thực tại chỗ đã cạn kiệt, chỉ biết trông chờ sự tiếp tế của đoàn cứu trợ tỉnh.

Hàng ngàn người dân đang chờ được tiếp tế lương thực

Trên báo Vietnamnet, ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện cho biết, do bị mưa lũ cô lập từ gần một tuần nay, lượng lương thực, thực phẩm trong dân và các nguồn huy động của huyện đã cạn. Trong khi đó, các điểm sạt lở ước tính khoảng 5-6 ngày nữa mới có thể lưu thông trở lại. Hơn 600 hộ dân với gần 2.500 nhân khẩu đã phải di dời đang đứng trước nguy cơ thiếu lương thực.

Theo ông Cường, từ ngày được di dời đến nơi ở mới, mỗi khẩu được hỗ trợ 5-6 kg gạo. Hiện nay lượng gạo của huyện huy động để cấp cho người dân cũng thiếu. Tại các bản, lượng lương thực, thực phẩm trong dân đang cạn dần.

Hiện, nguồn lương thực trong dân tại các bản ở Mường lát đang cạn dần

Sáng 6/9, trả lời PV VTC News, ông Phạm Bá Điểm - Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết: “Hiện nay toàn huyện có hàng nghìn người dân ở các xã Mường Chanh, Quang Chiểu, Tam Chung, Mường Lý, Trung Lý, Tén Tằn, Pù Nhi, Nhi Sơn đang thiếu lương thực, thực phẩm và các đồ dùng thiết yếu. Đây đa phần là những hộ bị lũ cuốn trôi nhà cửa và tài sản”.

Trước tình hình cấp thiết trên, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho người dân huyện Mường Lát 10 tấn gạo. Tuy nhiên, do đường bộ bị sạt lở nên việc vận chuyển gạo và hàng cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn.

Bộ đội phải chở từng bao gạo và hàng cứu trợ bằng xe máy, vượt 10km đường rừng từ trung tâm xã Trung Lý đến bến đò Chiềng Nưa (xã Mường Lý) rồi chuyển lên thuyền, ngược dòng sông Mã thêm 14km đến xã Tam Chung tập kết, cấp phát cho người dân.

Trong sáng nay (6/9), người dân huyện Mường Lát sẽ nhận được 3 trong số 10 tấn gạo cứu trợ đầu tiên của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ, chôn vùi trong đất đá

Báo Gia đình xã hội thông tin, theo thống kê ban đầu của UBND huyện Mường Lát, đến ngày 4/9, trong đợt mưa lũ vừa qua, huyện vùng biên Mường Lát đã có 4 người tử vong do mưa lũ, 3 người mất tích, 128 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 314 hộ dân phải di dời. Nước sạch không có, điện bị cắt. Sóng điện thoại mới được kết nối hôm 3/9. Xăng, dầu của huyện cũng gần cạn kiệt, lương thực thực phẩm bắt đầu thiếu…

Trên VOV, ông Lò Quốc Tính, Trưởng bản Poọng (Mường Lát, Thanh Hóa) cho biết, Bản Poọng có 89 hộ với 418 nhân khẩu chủ yếu đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Mưa lũ trong những ngày qua đã cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa của 65 hộ dân, 24 hộ còn lại bị ngập bùn đất, người dân phải sơ tán. Hàng trăm con gia súc, gia cầm bị chết; hàng chục ha lúa hoa màu, ao cá cũng bị nước lũ và đất đá vùi lấp… Người dân rơi vào hoàn cảnh trắng tay, phải dựng tạm lán trại trên vùng đất cao.

Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát, mấy ngày qua bám bản, bám làng, có lúc chính ông cũng bị cô lập do sạt lở.

Ông Cường chia sẻ: “Bây giờ chính quyền ưu tiên chăm lo cho đời sống của đồng bào không để gia đình nào phải mất bữa, thiếu đói, ngoài ra là huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ khắc phục tại các bản, điểm trường bị ảnh hưởng, đảm bảo vệ sinh môi trường không bị phát sinh và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại để sớm ổn định cuộc sống”.

Việc cứu trợ cho người dân gặp nhiều khó khăn don đường xá bị sạt lở

Cuộc sống người dân vùng tâm lũ đang đối mặt khó khăn, điện lưới bị cắt hoàn toàn, lương thực cạn kiệt, nhất là nguồn cung cấp xăng dầu cũng rất khó khăn. Trong khi đó, dự báo đến ngày 7/9 tới dự kiến mới thông xe được đến trung tâm huyện. Người dân vẫn đang sống trong cảnh nguy hiểm khi hàng nghìn m3 đất đá có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Thời điểm hiện tại, chỉ có thể đi bộ về trung tâm huyện Mường Lát và một số vùng bị thiệt hại do lũ. Người dân ở các vùng lũ đang sử dụng nguồn gạo dự trữ tại chỗ và của các đồn biên phòng. Các đoàn cứu trợ chưa thể tiếp cận được địa bàn.

BV Đa khoa huyện Mường Lát cũng đã thành lập một phòng khám di động tại vùng lũ để khám và chữa bệnh cho người dân nhiều ngày qua.

Trao đổi với Vietnamnet, ông Trần Văn Hải, Giám đốc Sở GTVT cho hay, nếu thời tiết thuận lợi, không có mưa thì nhanh nhất cũng phải 3-4 ngày nữa mới có thể thông được tuyến quốc lộ 15C từ TP. Thanh Hóa lên Mường Lát. Khi đó Mường Lát mới thoát cảnh cô lập.

Sơn Bình tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thanh-hoa-luong-thuc-can-kiet-vi-lu-hang-ngan-nguoi-cho-tiep-te-518304.htm