Thanh Hóa: Mưa lũ gây thiệt hại nặng ở các huyện miền núi, 14 người mất tích

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, nhiều địa phương khu vực miền núi phía tây của tỉnh Thanh Hóa đã có mưa lớn gây ra lũ lụt cuốn trôi nhiều nhà dân và tài sản, 14 người mất tích. Hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân.

Ngày 3-8, ông Phạm Văn Tiệu, Chủ tịch UBND xã Na Mèo, huyện Quan Sơn cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 3 khiến 5 bản của xã bị cô lập gồm: Bản Son, Ché Lầu, Cha Khót, Na Poọng và bản Xa Ná. Đặc biệt, tại bản Xa Ná có 14 người bị mất tích và ba người bị thương đang được điều trị tại Trạm y tế xã.

Những hình ảnh thiệt hại ban đầu tại bản Xa Ná, xã Na Mèo

Những hình ảnh thiệt hại ban đầu tại bản Xa Ná, xã Na Mèo

Do nước trên thượng nguồn sông Mã và nhiều con suối đang đổ về với lưu lượng rất lớn, chảy xiết nên lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm các nạn nhân. Hệ thống thông tin liên lạc với các bản kể trên cũng bị gián đoạn.

Mưa lớn, nước sông dâng cao cũng khiến cho việc tiếp cận vào các khu vực bị chia cắt gặp nhiều khó khăn. Quốc lộ 217 từ thị trấn Quan Sơn đi xã biên giới Na Mèo bị sạt lở nghiêm trọng, đoạn km66 có khoảng 1.000m3 đất đá vùi lấp, khiến giao thông bị tê liệt.

Việc tiếp cận vào các khu vực bị chia cắt gặp nhiều khó khăn

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Bình, Phó chủ tịch UBND huyện Quan Sơn cho biết: Nước sông Luồng rất lớn, địa phương báo một số nhà dân đang bị trôi. Hiện đang bị chia cắt nhiều, chưa thể tiếp cận được. Địa phương đang tập trung huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân và triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Lũ dâng cao trên sông của huyện Quan Sơn

Tại huyện Mường Lát, hàng chục điểm sạt lở xuất hiện trên các tuyến đường giao thông. Thống kê sơ bộ ban đầu, đã có 13 điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông tại các xã Trung Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn và 1 điểm tại xã Tén Tằn.

Quốc lộ 15C, tuyến đường huyết mạch lên thị trấn Mường Lát đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, gây chia cắt giao thông. Nước lũ đã khiến 1 người mất tích tại bản Na Tao (Pù Nhi) là ông Bùi Đình Khiêm (SN 1961). Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn do nước lũ lớn, chảy xiết. Trước đó, mưa lũ cũng đã khiến anh Vàng A Lâu (SN 1986), Trưởng bản Sài Khao, xã Mường Lý tử vong do sạt lở.

Diễn biến mưa lũ sau bão số 3 tại nhiều địa phương của tỉnh Thanh Hóa đang diễn ra hết sức phức tạp

Để đảm bảo an toàn tình mạng cho người dân, huyện Mường Lát đã tổ chức di dời 8 hộ dân, trong đó có 2 hộ tại thị trấn Mường Lát và 3 hộ tại xã Nhi Sơn và 3 hộ ở Tam Chung. Đồng thời, địa phương phối hợp với ngành giao thông vận tải điều động máy móc, phương tiện tới các điểm sạt lở, gây chia cắt để triển khai công tác giải tỏa ách tắc. Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, UBND huyện Mường Lát chỉ đạo các xã tiếp tục bám sát tình hình, triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ.

Còn tại huyện Quan Hóa mưa trên diện rộng kèm theo gió lốc khiến hàng trăm ngôi nhà tại các xã Phú Sơn, Trung Thành, Trung Sơn, Thành Sơn bị ảnh hưởng.

Hiện tại, diễn biến mưa lũ sau bão số 3 tại nhiều địa phương của tỉnh Thanh Hóa đang diễn ra hết sức phức tạp, riêng khu vực miền núi Thanh Hóa đang có mưa trên diện rộng với lượng mưa trên 150-350mm. Các lực lượng chức năng phối hợp cùng chính quyền địa phương đang nỗ lực hỗ trợ, tìm kiếm, khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Quang Tuấn

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thanh-hoa-mua-lu-gay-thiet-hai-nang-o-cac-huyen-mien-nui-14-nguoi-mat-tich-157684.html