Thanh Hóa: Nâng cao đời sống văn hóa ở xã Nông thôn mới

Thanh Hóa hiện có 6 huyện, thành phố, 367 xã và 917 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ khi tiến hành xây dựng đến khi được công nhận đạt chuẩn, bộ mặt nông thôn ở nhiều làng quê đã có sự khởi sắc đáng kể. Đặc biệt ý thức về việc nâng cao đời sống văn hóa ở các xã NTM đã được người dân chủ động và tích cực hơn. Việc xây dựng cơ sở vật chất văn hóa được chú trọng đầu tư, nhiều nhà văn hóa, sân thể thao được xây mới khang trang, đời sống tinh thần của người dân đã có những chuyển biến rõ rệt.

Phong trào TDTT thu hút đông đảo người dân tham gia.

Bà Lê Thị Thắm - Bí thư kiêm Trưởng thôn Nam Thượng, xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân là người tâm huyết với phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT của địa phương. Chị Thắm nói: "Đối với thôn mà người dân chủ yếu làm nông nghiệp thì sau những ngày làm việc vất vả, mọi người nhất là chị em phụ nữ rất ngại tham gia các hoạt động văn nghệ cũng như TDTT. Nhưng kể từ khi được công nhận đạt chuẩn NTM, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, mọi người đã chủ động và tích cực hơn trong tham gia các hoạt động này. Kể cả chị em trong thôn không còn ngần ngại, bẽn lẽn tham gia các phong trào chung của thôn, của xã".

Hiện nay, phong trào TDTT ở thôn Nam Thượng đã thu hút được sự tham gia của mọi lứa tuổi. Thôn đã thành lập CLB văn thể của Hội Người cao tuổi, trong đó có đội văn nghệ chuyên phục vụ các sự kiện của thôn...

Không chỉ ở Nam Thượng mà ở các thôn Đống Nãi, Hội Hiền, xã Tây Hồ các phong trào cũng ngày càng đi vào chiều sâu. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND xã cho biết: Năm 2016, xã Tây Hồ được công nhận đạt chuẩn NTM. Kể từ khi bắt tay vào xây dựng NTM cho đến khi được công nhận, đời sống văn hóa của xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc xây dựng gia đình văn hóa phát triển mạnh gắn với phong trào xây dựng thôn văn hóa đã được nhân dân hưởng ứng và đạt kết quả năm sau cao hơn năm trước. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với NTM ở Tây Hồ ngày càng đi vào chiều sâu, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm sống vì cộng đồng.

Xã Tây Hồ có 3 làng truyền thống còn giữ 3 đình làng nên việc tổ chức lễ hội làng thường xuyên gắn với các phong trào TDTT. Trước ngày hội làng, xã thường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, tổ chức nhiều trò chơi truyền thống như trò bịt mắt bắt vịt, kéo co, đẩy gậy, cờ người, đánh đu. Điểm nổi bật ở Tây Hồ là phong trào TDTT phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu và đã trở thành phong trào tự nguyện tự giác thực sự.

Tại xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, ông Ngô Ngọc Quế - Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Nhờ đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, nên đã chủ động và tích cực hơn trong việc xây dựng đời sống văn hóa. Và cũng từ đây đã phát triển nhiều phong trào khác, đặc biệt là xây dựng khu dân cư an toàn, xây dựng tình làng nghĩa xóm... Hiện xã có 9/9 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn, các thiết chế văn hóa cũng đã đáp ứng được nhu cầu của người dân. Việc thực hiện hương ước thôn văn hóa cũng phát huy được hiệu quả, nhiều phong tục tập quán tốt đẹp, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy.

Hiện, Nông Cống đã có 26 xã có trung tâm văn hóa và nhà thể thao đạt chuẩn; 100% thôn, làng đã xây dựng được cổng làng. Trước khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM toàn huyện có 65% số hộ được công nhận gia đình văn hóa, đến nay đã đạt 87%. Trong đó số hộ được công nhận 3 năm liên tục đạt 75%; chất lượng làng, thôn văn hóa từng bước được nâng cao, giữ vững. Huyện Nông Cống hiện có 162/199 làng, thôn đã được công nhận thôn, làng văn hóa. Đây cũng là huyện nhiều năm được đánh giá là điểm sáng của toàn tỉnh trong việc xây dựng đời sống văn hóa.

Xây dựng đời sống văn hóa ở các xã NTM luôn được duy trì và nâng cao đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. Từ đó góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm sống vì cộng đồng...

Phương Anh

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/thanh-hoa-nang-cao-doi-song-van-hoa-o-xa-nong-thon-moi-75116