Thanh Hóa: Nghi người tình lấy tiền, người đàn ông mua thuốc cỏ cháy về phá lúa

Cho rằng người tình nhặt được chiếc ví của mình nhưng không chịu trả lại, Nguyễn Thế Minh đã đi mua thuốc cỏ cháy về phun vào gần 3,5 sào lúa của người phụ nữ này, gây thiệt hại hơn 6,5 triệu đồng.

Gần 3,5 sào lúa của chị N. bị khô lá, cháy xém thiệt hại hơn 6,5 triệu đồng.

Ngày 3/5, thông tin từ Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thế Minh (SN 1959, trú xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn) để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản.

Trước đó, Công an huyện Triệu Sơn nhận được phản ánh của chị Nguyễn Thị N. (SN 1975, trú ở thôn Ân Mọc, xã Dân Lực), vào ngày 14/4 khi chị ra thăm đồng thì phát hiện gần 3,5 sào lúa của gia đình chị có hiện tượng cháy xém, úa và khô hết lá.

Ngay sau đó, đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, đến ngày 20/4 thì xác định được hung thủ phá hoại tài sản là Nguyễn Thế Minh (SN 1959, trú xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn).

Tại cơ quan Công an, Minh thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và khai nhận có quan hệ tình cảm với chị N.. Trước khi xảy ra sự việc có đến nhà chị N. chơi nhưng đánh rơi ví tiền bên trong có hơn 1 triệu đồng. Mặc dù chị N. nói đã đưa ví cho Minh nhưng Minh khẳng định vẫn chưa nhận được.

Đến đêm 13/4, do tức giận việc bị mất ví nên Minh đã đi mua thuốc cỏ cháy về phun vào diện tích gần 3,5 sào lúa của chị N., gây thiệt hại hơn 6,5 triệu đồng.

Được biết, chồng chị N. mất sớm và Minh cũng đã ly dị vợ, giữa 2 người có qua lại với nhau.

Hiện, Công an huyện Triệu Sơn đang hoàn thiện thủ tục, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/thanh-hoa-nghi-nguoi-tinh-lay-tien-nguoi-dan-ong-mua-thuoc-co-chay-ve-pha-lua-post261176.info