Thanh Hóa: Nghi phạm buôn ma túy tàng trữ súng, đạn và hung khí nguy hiểm

Trong lúc khám xét nơi ở của nghi phạm buôn ma túy, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ được cả súng quân dụng, hàng chục viên đạn và nhiều hung khí nguy hiểm.

Hồ Văn Hanh tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Hồ Văn Hanh tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Chiều 30/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Đông Sơn đã phát hiện, bắt giữ nghi phạm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời, thu giữ nhiều tang vật vũ khí, hung khí nguy hiểm.

Trước đó, khoảng 17h ngày 29/3, Công an huyện Đông Sơn phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt quả tang Hồ Văn Hanh (tức Hanh Mành, SN 1968) ở khu phố Nhuệ Sâm, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn đang bán ma túy cho con nghiện. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ một gói lớn heroin.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồ Văn Hanh, lực lượng Công an thu giữ thêm 37 gói heroin, nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Súng và tang vật vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Đặc biệt, khi khám xét nơi ở của Hanh, lực lượng Công an còn phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng quân dụng, 52 viên đạn, 3 bình xịt hơi cay và nhiều dao, kiếm cùng nhiều hung khí nguy hiểm khác.

Cũng theo thông tin từ cơ quan Công an, Hồ Văn Hanh là thành phần giang hồ, cộm cán và đã có 5 tiền án về tội buôn bán ma túy.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục được điều tra, làm rõ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/thanh-hoa-nghi-pham-buon-ma-tuy-tang-tru-sung-dan-va-hung-khi-nguy-hiem-NGpTSMlMg.html