Thanh Hóa: Người dân chưa mặn mà sử dụng gạch không nung

Nhiều chính sách ưu đãi, giá thành sản phẩm thấp, góp phần giảm thiểu việc khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên cũng như ô nhiễm môi trường, thế nhưng việc đưa gạch không nung (GKN) vào các công trình xây dựng của người dân đang còn rất hạn chế, người dân chưa mặn mà với việc sử dụng loại vật liệu này.

Người dân vẫn ưu tiên sử dụng gạch nung để xây dựng nhà ở.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 100% công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đều được sử dụng GKN theo đúng quy định.

Tuy nhiên, trái ngược với các công trình sử dụng ngân sách Nhà nước thì tại các công trình xây dựng của người dân trên địa bàn TP Thanh Hóa chủ yếu vẫn sử dụng gạch đất sét nung. Theo khảo sát thực tế của phóng viên Báo điện tử Xây dựng tại một số khu đô thị, dân cư trên địa bàn TP Thanh Hóa thì có khoảng 95% công trình xây dựng của người dân sử dụng vật liệu gạch đất sét nung (gạch nung) để xây dựng các công trình kiên cố, nhà cao tầng và chỉ có khoảng 5% sử dụng GKN để xây dựng vào các công trình xây dựng như: Tường rào, công trình phụ, mương rãnh thoát nước.

Chị Trần Thị Quỳnh - đang xây dựng nhà ở tại Khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa cho biết: “Hôm trước tôi bắt đầu đào móng thì có nhân viên kinh doanh của một Cty sản xuất gạch bê tông (GKN - PV) đến mời chào tôi mua sản phẩm để xây nhà với nhiều chính sách ưu đãi. Nhưng sau khi xem sản phẩm tôi thấy gạch bê tông nặng lắm, xây dựng nhà 3 - 4 tầng như tôi mà sử dụng gạch đấy thì e không ổn, vì tường nó sẽ rất nặng, muốn xây gạch đấy cần phải gia cố thêm phần móng, phần chịu lực rất nhiều, nên tôi từ chối không sử dụng mà chỉ sử dụng gạch đỏ (gạch nung - PV), nó có đắt hơn một ít nhưng tường nó nhẹ”.

Còn anh Hoàng cũng đang xây dựng nhà tại khu dân cư phường Đông Thọ lại cho hay: “Nói thật với các anh, lâu nay người ta dùng gạch nung nó quen rồi đi đâu cũng đều thấy họ xây nhà ở bằng gạch nung, chỉ có các dự án công trình lớn của Nhà nước mới sử dụng gạch bê tông thôi. Mình tự nhiên mà xây gạch bê tông ấy tâm lý nó không yên tâm lắm mọi người hay chê. Ngoài ra chưa kể gạch đấy bây giờ chúng tôi chưa phân biệt được đâu là gạch chuẩn hay không nữa, nên rất ngại dùng loại gạch này”.

Anh Đặng Minh Nam - một nhà thầu nhỏ có kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề xây dựng chia sẻ: “Bây giờ mà đi làm các công trình dân dụng cho dân, chúng tôi thường khuyên chủ nhà mua gạch nung để xây, vì tường nó nhẹ, xây nó cũng nhanh hơn, việc chặt gạch nó cũng dễ. Gạch bê tông nó cũng chắc thật đấy nhưng ở Thanh Hóa tôi chưa thấy loại gạch nào nó vừa chắc lại vừa nhẹ để đáp ứng thay thế được gạch nung cả, đa phần là gạch bê tông được làm từ đá mạt, cát và xi măng trộn lại với nhau rồi họ đưa vào khuôn ép nó thành hình viên gạch, sau đó đem ra phơi nắng cho nó khô. Ngoài ra, vấn đề chống thấm của gạch này còn rất thấp, bởi loại gạch này thường rất dễ thấm nước, nhưng lại rất lâu khô nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công trình cũng như tiến độ của thợ xây chúng tôi. Nhất là vào những ngày mưa gạch mà để ngoài trời không che đậy gì thì quả là vất vả cho cánh thợ xây”.

Hà Chi

Theo

Link gốc:

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/vat-lieu/thanh-hoa-nguoi-dan-chua-man-ma-su-dung-gach-khong-nung.html