Thanh Hóa: Nhiều phòng học và nhà dân bị sập hoàn toàn do mưa lũ

Do mưa lớn kéo dài trên địa bàn huyện Quan Hóa nhiều ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề. Nhiều nhà dân bị sập, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt mưa lũ đã làm dãy phòng học của trường tiểu học Quan Hóa bị sập hoàn toàn.

Theo báo cáo của UBND huyện Quan Hóa, mưa lớn từ ngày 28/08 đến hôm nay ngày 30/08 đã làm nhiều bản ở xã Trung Sơn và Trung Thành bị sạt lở đất từ trên đồi tràn vào nhà dân. Cụ thể, vào khoảng 21 giờ ngày 28-8, ngôi nhà của gia đình ông Hà Văn Xuôi và nhà ông Hà Văn Thương (ngụ bản Tang, xã Trung Thành) bị sập hoàn toàn.

Trường tiểu học Quan Hóa bị sập hoàn toàn, chỉ còn trơ lại mái tôn

Do mưa lớn kéo dài nước sông Mã lên cao, gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại khu vực gần bờ sông và làm ngôi nhà của ông ông Hà Văn Thuật (ở bản Bó) cũng bị sạt lở theo. Đặc biệt dãy nhà gồm 3 phòng học và 2 phòng chức năng của trường tiểu học Quan Hóa bị sập hoàn toàn.

Nhà dân ở sát bờ sông cũng bị sạt lở

Ngoài ra, mưa lớn, sạt lở đất cũng làm nhiều nhà dân khác trên địa bàn xã Trung Sơn bị hư hỏng, ảnh hưởng do sạt lở đất, nhiều tuyến đường nối xã với trung tâm huyện và đi một số bản bị mưa lũ chia cắt.

Hiện các ngành chức năng huyện Quan Hóa đã chỉ đạo di dời những hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Bùn đất tràn vào nhà do mưa lớn kéo dài

Trước mắt huyện chỉ đạo các xã chủ động tới thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu cho các gia đình (1,5 triệu đồng/nhà), đồng thời huy động lực lượng giúp sửa chữa nhà bị hư hỏng, ảnh hưởng do sạt lở, chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ dân trong diện phải di dời.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/thanh-hoa-nhieu-phong-hoc-va-nha-dan-bi-sap-hoan-toan-do-mua-lu-1257834.html