Thanh Hóa: Những con số biết nói trong cơn bão số 3

Thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, 10 người chết, 13 người mất tích, gần 100 hộ gia đình phải sơ tán là những con số biết nói trong trận bão số 3 vừa qua.

Thanh Hóa hiện đang là tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão số 3.

Chiều 6/8, trả lời VTC News, ông Lữ Văn Hà, Phó Bí thư Đảng ủy xã Na Mèo (huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thêm 2 thi thể bị lũ cuốn vào ngày 3/8 tại bản Sa Ná.

Lực lượng chức năng thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn tại huyện Quang Sơn, Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn tại huyện Quang Sơn, Thanh Hóa.

Nhà cửa bị mưa lũ cuốn trôi tại bản Sa Ná, Thanh Hóa.

Nhà cửa của người dân bản Sa Ná, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa tan hoang (Ảnh: Tuổi trẻ)

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cập nhật vào chiều cùng ngày, tổng số người bị thiệt mạng lên con số 10 người.

Trong đó: Thanh Hóa có 5 người (Mường Lát: 1 người, Quan Sơn: 4 người); Bắc Cạn 1 người; Điện Biên 1 người; Lào Cai 1 người; Sơn La 1 người, Phú Thọ 1 người).

Bão số 3 gây sạt lở khiến 1 người tử vong ở Bắc Kạn.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm dọc sông Luồng và suối Son nơi xảy ra trận lũ kinh hoàng.

Tại Thanh Hóa, nạn nhân nhỏ tuổi được xác định là bé Hà Văn Q. (10 tuổi, người bản Sa Ná, xã Na Mèo) và bà Lò Thị Q. (36 tuổi).

Lực lượng tìm kiếm đưa thi thể nạn nhân Hà Văn Q. về bản Sa Ná để người thân an táng (Ảnh: VTC news).

Được biết cháu Hà Văn Q. là con trai của anh Hà Văn Vân (29 tuổi) – người duy nhất sống sót trong trận lũ kinh hoàng ở Sa Ná xảy ra vào ngày 3/8.

Đến nay gia đình anh Hà Văn Vân vẫn còn 5 người thân mất tích gồm: Hà Văn Tiểu (bố anh Vân, SN 1963), Hà Thị Thắm (mẹ anh Vân, SN 1964), Hà Thị Vững (chị anh Vân, SN 1988), Vi Thị Sống (vợ anh Vân, SN 1990), Hà Văn Chấn (con anh Vân, 7 tuổi).

Theo thông tin trên báo Người Đưa Tin, đến ngày 04/8, hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tổng lượng mưa trong đợt tại Quất Đông (Quảng Ninh) 382mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 421 mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 400mm, Phủ Lý (Hà Nam) 386, Bất Bọt (Thanh Hóa) 310 mm, đặc biệt tại Mường Lát (Thanh Hóa) 503mm.

Tại tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn trên diện rộng gây lũ ống, lũ quét ở huyện Quan Sơn và Mường Lát.

Mưa lũ cũng khiến nơi đây bị thiệt hại hoàn toàn 91 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn (Thanh Hóa 76 nhà, Lạng Sơn 15 nhà); 66 nhà bị thiệt hại rất nặng; 419 nhà bị thiệt hại một phần (Thanh Hóa 312 nhà, Lạng Sơn 11 nhà, Bắc Cạn 11 nhà). Tổng thiệt hại kinh tế lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Sáng 4/8, trả lời báo Tuổi Trẻ, ông Cao Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện Mường Lát - cho biết, trên địa bàn xuất hiện hàng chục điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân.

Ngay lập tức, UBND huyện Mường Lát đã di dời số nhân khẩu và tài sản của 75 hộ dân trên địa bàn huyện đến nơi an toàn.

Trong khi đó, tại huyện Quan Hóa, ông Trương Nho Tự – Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa – cho biết chính quyền địa phương buộc phải di dời khẩn cấp 60 hộ dân thuộc các xã Thành Sơn, Hồi Xuân, thị trấn Quan Hóa trong đêm 3/8.

Để khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tiếp tục điều động gần 2.500 cán bộ, chiến sĩ và 20 phương tiện đặc chủng giúp nhân dân vùng thiên tai.

Minh Anh (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thanh-hoa-nhung-con-so-biet-noi-trong-con-bao-so-3-a444623.html