Thanh Hóa: Những hình ảnh đầu tiên về mưa lũ kinh hoàng tại Mường Lát

Sau 5 ngày mất thông tin liên lạc do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, đến tối ngày 2/9, các ngành chức năng đã cơ bản khôi phục lại kết nối với huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa). Hiện địa phương này đã có 4 người chết, 3 người mất tích do mưa lũ. Khắp các bản làng là những cảnh đổ nát, tan hoang...

Gần một tuần bị cô lập trong mưa lũ

Trong những ngày qua, nhiều địa phương tại Thanh Hóa đã và đang phải vật lộn với đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề. Trong đó, Mường Lát vốn là một huyện nghèo và xa xôi nhất của tỉnh Thanh Hóa gần như đã bị cô lập hoàn toàn không chỉ về giao thông mà cả thông tin liên lạc.

Huyện Mường Lát bị mất thông tin liên lạc suốt 5 ngày trong đợt mưa lũ vừa qua (Ảnh: Phương Thúy)

Huyện Mường Lát bị mất thông tin liên lạc suốt 5 ngày trong đợt mưa lũ vừa qua (Ảnh: Phương Thúy)

Chiều tối ngày 2/9, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thanh Hóa cho biết, do hệ thống thông tin liên lạc bị gián đoạn, giao thông ách tắc nên chưa thể vào sâu trong các tuyến quốc lộ (15C, 16), đường tỉnh (521D, 521E) và đường tuần tra biên giới thuộc địa bàn 3 huyện Mưòng Lát, Quan Sơn và Thường Xuân nên chưa thể thống kê hết được thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trước sự cố nêu trên, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông tổ chức lực lượng ứng cứu các sự cố đứt cáp quang, đổ gãy cột treo cáp.

Ông Đỗ Hữu Quyết - Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa cho biết, đến tối ngày 2/9, thông tin liên lạc lên huyện Mường Lát đã cơ bản được khôi phục.

Nhiều nhà cửa bị cuốn trôi, vùi lấp

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa thông tin, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Nhiều khu vực dân cư, đường giao thông bị ngập lụt gây cô lập, chia cắt; hệ thống điện, thông tin liên lạc viễn thông tại nhiều địa phương bị hư hỏng, gián đoạn.

Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Thanh Hóa... đã huy động hàng nghìn cán bộ chiến sỹ phối hợp với các lực lượng tại địa phương tổ chức tìm kiếm người mất tích; tham gia giúp dân sơ tán, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Nhiều người bị vùi lấp, hàng chục điểm sạt lở gây chia cắt

Hiện nay, trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh còn nhiều vị trí bị ngập, sạt lở gây tắc đường. Cụ thể, hệ thống quốc lộ còn hơn 40 vị trí sạt lở gây tắc đường thuộc địa bàn 3 huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn.

Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại huyện Mường Lát

Hệ thống đường tỉnh cũng còn 4 vị trí sạt lở gây tắc đường thuộc địa bàn 2 huyện Mường Lát, Quan Hóa. Sở Giao thông vận tải và các địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị để khắc phục kịp thời các sự cố về giao thông. Tuy nhiên, còn nhiều địa phương vẫn chưa thể tiếp cận do sạt lở đất.

Đặc biệt, đến thời điểm này, mưa lũ đã khiến 9 người chết (huyện Mường Lát 4 người; huyện cẩm Thủy 5 người); có 3 người mất tích (tại huyện Mường Lát) và 2 người khác bị thương. Người dân đang đối diện với nhiều khó khăn mất mát sau khi lũ đi qua.

Những nạn nhân thiệt mạng được xác định là: chị Vi Thị Sen (SN 1983, xã Mường Lý), Hà Thị Ăm (SN 1958, xã Trung Lý), Thào Thị Sai (SN 1996, xã Nhi Sơn), Sùng Văn Ly (SN 2006, xã Nhi Sơn), đều ở huyện Mường Lát.

Không chỉ thông tin liên lạc mà giao thông lên huyện Mường Lát bị cô lập hoàn toàn

Anh Bùi Văn Liêm (SN 1988, xã Cẩm Phú), Lê Tiến Hoan (SN 1975, thị trấn Cẩm Thủy), Lê Thái Dám (SN 1943, xã Cẩm Sơn), Quách Văn Chuyền (SN 1977, xã Cẩm Lương), Trịnh Xuân Mạnh (SN 2002, xã cẩm Bình), đều ở huyện Cẩm Thủy.

Có 3 người mất tích, gồm: anh Hà Văn Thái (SN 1997, bản Đông Ban, xã Pù Nhi), Lộc Văn Thìn (SN 1970, bản Na Hin, xã Mường Chanh), Toại (chưa xác định danh tính), đều ở huyện Mường Lát.

Trong chiều ngày 2/9, đã xác minh được 1 người mất tích tại Bản Ún, xã Mường Lý, huyện Mường Lát còn sống là anh Mai Văn Thề (SN 1995). Anh Thề lên đồi kiểm tra hoa màu, thấy trời mưa to trú lại không về ngay, đến trưa ngày 2/9 mới trở về nhà.

Những hình ảnh đầu tiên về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra tại huyện Mường Lát:

Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (người đội mũ cối) trao hàng cứu trợ cho bà con xã Trung Lý

Huy động máy xúc giải tỏa các điểm ách tắc

Giúp dân khôi phục lại nhà cửa

Bùn đất tấn công nhà dân

Nhiều tài sản bị vùi lấp hư hỏng

Sạt lở công trình xảy ra khắp nơi

Những bản làng chìm trong bùn đất

Xe ô tô bị vùi trong đất

Nhiều trường, điểm trường bị vùi lấp

Công tác khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn vì lượng bùn đất quá nhiều

Nhiều hộ dân mất nhà

Các công trình công cộng cũng bị thiệt hại nặng nề

Cảnh tan hoang khắp nơi

Bùn đất ngập đến nóc nhà

Những ngôi nhà chứa đầy bùn đất sau khi lũ đi qua

Việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn do giao thông bị cô lập hoàn toàn

Nhiều tuyến đường bị lũ tàn phá

Công tác khắc phục sẽ phải mất rất nhiều thời gian

Nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng

Người dân đi bộ qua các điểm sạt lở (Ảnh: Phương Thúy)

Duy Tuyên - Theo Dân trí

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/thanh-hoa-nhung-hinh-anh-dau-tien-ve-mua-lu-kinh-hoang-tai-muong-lat-d76824.html