Thanh Hóa: Ông trùm ma túy dùng ống nhòm, flycam để cảnh giới công an

Một trùm ma túy ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã mua sắm ống nhòm, flycam để theo dõi lực lượng chức năng.

Nghi phạm Sùng A Chá tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Nghi phạm Sùng A Chá tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Chiều nay (11/1), Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Phòng CSĐT tội phạm về ma túy của đơn vị vừa bắt giữ một trùm ma túy ở xã Trung Lý, huyện Mường Lát. Đặc biệt, để thực hiện hành vi buôn bán trái phép chất ma túy, người dàn ông này đã mua sắm ống nhóm, thiết bị bay (flycam) để cảnh giới lực lượng chức năng.

Trước đó, ngày 7/1 tại một nhà nghỉ ở thị trấn Cành Nàng (Bá Thước, Thanh Hóa), lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt quả tang Lê Văn Vũ (20 tuổi), trú tại thị trấn Cành Nàng, đang bán ma túy cho một số người nghiện.

Thu giữ tại chỗ 17 viên thuốc lắc và 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. Qua đấu tranh, Vũ khai nhận đã được Sùng A Chá (sinh năm 1987), ở bản Táo, xã Trung Lý (Mường Lát) thuê mang ma túy xuống huyện Bá Thước tiêu thụ.

Đến ngày 9/1, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Sùng A Chá, thu giữ 22 viên thuốc lắc, 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 1 gói heroin, 1 khẩu súng ngắn K54, 1 máy quay flycam, ống nhòm cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến việc buôn bán ma túy.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Cũng theo Công an Thanh Hóa, Sùng A Chá là người cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn liên huyện, liên tỉnh. Nghi phạm này thường xuyên sang nước Lào lấy ma túy về Việt Nam tiêu thụ. Sau khi có ma túy, A Chá thuê người khác đi giao hàng cho khách chứ không trực tiếp đi giao dịch.

Nhà ở của Sùng A Chá cũng là điểm buôn bán ma túy phức tạp tại xã Trung Lý, nên thường xuyên tụ tập những người nghiện và nghi nghiện trên địa bàn.

Để thực hiện hành vi buôn bán trái phép chất ma túy, Sùng A Chá đã mua sắm các thiết bị thu hình và phát sóng, để theo dõi lực lượng chức năng.

Khi công an khám xét khẩn cấp nhà của A Chá, một số người đã có hành vi chống đối, nhằm tạo điều kiện cho A Chá tẩu thoát. Tuy nhiên, Sùng A Chá vẫn không thể thoát.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/thanh-hoa-ong-trum-ma-tuy-dung-ong-nhom-flycam-de-canh-gioi-cong-an-o0WphuaMg.html