Thanh Hóa: Phá hủy thành công quả bom hơn 900kg

Ngày 11-6, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Ban CHQS huyện Hà Trung và lực lượng dân quân địa phương tổ chức phá hủy thành công quả bom do quân đội Mỹ ném xuống trong thời kỳ chiến tranh.

Quả bom được phát hiện tại cách đồng lúa thôn Đại Sơn, xã Hà Long, cách quốc lộ 217B khoảng 700m, cách khu dân cư thôn Đại Sơn 500m, do người dân địa phương đi thu gom phế liệu phát hiện và báo lại. Theo cơ quan Công binh Bộ CHQS tỉnh, đây là quả bom có ký hiệu 2.000 bảng Anh, trọng lượng trên 900kg, ném xuống địa bàn vào khoảng từ năm 1964 đến 1972. Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Công binh Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, đã tiến hành khảo sát, bảo vệ hiện trường, tổ chức lực lượng, phối hợp cùng Ban CHQS huyện Hà Trung và lực lượng dân quân, tổ chức đào và vận chuyển về hang núi đá tại xã Hà Tân tiêu hủy đảm bảo an toàn tuyệt đối, góp phần cho nhân dân địa phương ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

Quả bom có ký hiệu 2.000 bảng Anh, trọng lượng trên 900kg.

Được biết trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Công binh Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, đã tổ chức khảo sát, phát hiện và phá hủy thành công 8 quả bom trong các thời kỳ còn sót trên địa bàn.

Tin, ảnh: NGUYỄN THANH HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/thanh-hoa-pha-huy-thanh-cong-qua-bom-hon-900kg-576404