Thanh Hóa: Phát động ủng hộ đồng bào miền núi bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt

Sáng 7/8, Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào các huyện miền núi của tỉnh bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt.

Lãnh đạo Tỉnh ủy phát động, ủng hộ đồng bào miền núi Thanh Hóa

Lãnh đạo Tỉnh ủy phát động, ủng hộ đồng bào miền núi Thanh Hóa

bị thiệt hại do mưa lũ (ảnh M.H)

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, sáng 7/8, Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ ủng hộ đồng bào các huyện miền núi của tỉnh bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy và toàn thể cán bộ, công chức người lao động Tỉnh ủy; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã trực tiếp ủng hộ, góp phần giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Đây là hành động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh ủy chung tay góp sức cùng đồng bào trong tỉnh, đặc biệt là đồng bào 2 huyện Quan Sơn và Mường Lát khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, giảm bớt khó khăn, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Sau lễ phát động, cơ quan Tỉnh ủy ủy đã thu được hơn 155 triệu đồng để chuyển đến đồng bào bị ảnh hưởng do lũ lụt gây ra, thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh.

Một góc bản Sa Ná, huyện Quan Sơn - nơi bị thiệt hại nặng nhất

Trước đó, do ảnh hưởng cơn bão số 3, kết hợp với hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới, khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa to, có nơi mưa rất to, nhất là trên địa bàn huyện Quan Sơn và Mường Lát đã xảy ra lũ quét, lũ ống bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản, làm vùi lấp nhiều ngôi nhà, nhiều tuyến đường bị sạt lở dẫn đến nhiều bản bị cô lập, hàng trăm gia đình hiện đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và cuộc sống.

Theo thống kê từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến 15h ngày 6/8 mưa lũ đã làm 7 người chết (huyện Mường Lát 3 người, huyện Quan Sơn 4 người); 8 người ở huyện Quan Sơn hiện đang mất tích; 5 người bị thương; 81 nhà dân bị thiệt hại hoàn toàn; 4 nhà dân bị thiệt hại rất nặng; 1.283 nhà dân bị ngập; 213,03 ha lúa bị thiệt hại hoàn toàn; 408 điểm tại các tuyến quốc lộ 217, 15C; 16; 47 bị sạt ta luy dương, khối lượng sạt 182.000 mét khối; 39 điểm sạt lở ta luy dương. Hiện nay vẫn còn 22 điểm sạt lở ta luy dương, tuyến đường lên Mường Lát vẫn còn ách tắc nghiêm trọng. Các đơn vị quản lý đường bộ hiện đang tập trung xử lý để đảm bảo thông xe sớm nhất, dự kiến vào ngày 8/8…ước tính tổng thiệt hại khoảng 505 tỷ đồng.

MỘC MIÊN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thanh-hoa-phat-dong-ung-ho-dong-bao-mien-nui-bi-thiet-hai-do-thien-tai-lu-lut-d103113.html