THANH HÓA: PHÁT HUY VAI TRÒ DÂN CHỦ TRONG VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

Vừa qua, tại đơn vị bầu cử số 4, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Đơn vị bầu cử số 4 gồm các huyện: Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định và Thọ Xuân, trong đó có 05 ứng cử viên gồm: Ông Lê Văn Cường (SN 1978), Bác sĩ y khoa, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; ông Lê Thanh Hoàn (SN 1976), Phó vụ trưởng Vụ pháp luật, Văn phòng Quốc hội; bà Lương Thị Hương (SN 1988), Phó Bí thư Huyện đoàn Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa; ông Nguyễn Hữu Thành (SN 1982), Bác sĩ, Trưởng khoa Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa; bà Cao Thị Xuân (SN 1969), Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Romania.

Tại hội nghị, các ứng cử viên ĐBQH khóa XV đã báo cáo trước cử tri về chương trình hành động của mình. Qua đó, dự kiến chương trình hành động, các ứng cử viên căn cứ lĩnh vực công tác hiện tại để nêu những giải pháp, phương hướng hoạt động khi trúng cử ĐBQH khóa XV, nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội, phát huy và tăng cường chức năng thanh tra, kiểm tra và giám sát của Quốc hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri. Qua trao đổi, các ứng cử viên khẳng định sẽ luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến của cử tri để trực tiếp chỉ đạo giải quyết hoặc phản ánh lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân; làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày về chương trình hành động, nhiều cử tri đánh giá cao những công việc cụ thể cần thực hiện nếu trúng cử ĐBQH. Các mục tiêu đưa ra đều bám sát trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và là người đại diện cho tiếng nói của cử tri. Bên cạnh đó, quá trình vận động bầu cử luôn được thực hiện đảm bảo đúng quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, các thức vận động của các ứng cử viên đều thực hiện bài bản, đáp ứng mong đợi của cử tri tỉnh Thanh Hóa.

Cử tri nghiên cứu danh sách niêm yết ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV

Tại hội nghị, cử tri Lê Thị Tám, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho rằng, quá trình vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 4 đã thực hiện hết trách nhiệm trong quá trình vận động. Quá trình này thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng và quyết tâm cao với những mục tiêu, lời hứa trước cử tri nếu trúng cử ĐBQH khóa XV.

Tại đơn vị bầu cử số 4, nhiều cử tri bày kỳ vọng tới các ứng cử viên nếu trúng cử ĐBQH khóa XV, cần quan tâm hơn nữa tới phát triển nông nghiệp của địa phương cũng như tỉnh Thanh Hóa. Thực tế, huyện Thọ Xuân là địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, hiện đầu ra cho sản phẩm vẫn còn bấp bênh cần có thêm các giải pháp để phát triển bền vững.

Cũng tại hội nghị, cử tri Lê Công Thức, xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa bày tỏ, dù đã có những chính sách, quyết sách ưu tiên cho phát triển nông nghiệp, thậm chí ngay tại Đại hội đảng bộ huyện vừa diễn ra vừa qua, vẫn xác định nông nghiệp là ngành nghề trọng tâm và mũi nhọn. Tuy nhiên, tiềm năng thế mạnh nông nghiệp của huyện Thọ Xuân vẫn chưa phát huy hết khả năng vốn có. Do đó, cử tri tôi kỳ vọng các ứng cử viên quan tâm hơn tới sản xuất nông nghiệp nhất là đầu ra cho sản phẩm, để từ đó người dân có thể làm giàu từ nông nghiệp.

Bên cạnh đó, cũng nhiều ý kiến của cử tri đề nghị các ứng cử viên quân tâm hơn tới chương trình mục tiêu quốc gia về Nông thôn mới. Thực tế, nhiều địa phương đã hoàn thành bước đầu cho mục tiêu này. Tuy nhiên, về lâu dài vẫn cần có những bước đột phá để phát triển bền vững. Đảm bảo mục tiêu được đề ra về xây dựng nông thôn kiểu mẫu làm tiền đề phát triển, thay đổi bộ mặt toàn diện của nông thôn.

Trước các ý kiến đóng góp của cử tri, các ứng cử viên đã có tiếp thu, ghi nhận và sẽ có những hành động cụ thể khi trở thành ĐBQH khóa XV./.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=55309