Thanh Hóa phát triển mở rộng các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa đặt chỉ tiêu phát triển lên 439.842 người tham gia BHXH bắt buộc; 125.369 người tham gia BHXH tự nguyện; 413.121 người tham gia BHTN; 3.487.285 người tham gia BHYT.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là chính sách bảo hiểm ưu việt, nhân văn của Đảng và Nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Tham gia BHXH tự nguyện, người dân không chỉ được Nhà nước hỗ trợ mức đóng mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực như: có cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí để đảm bảo cuộc sống và chăm sóc sức khỏe khi hết tuổi lao động; người thân được nhận chế độ tử tuất khi chẳng may người tham gia qua đời…

Cán bộ truyền thông BHXH tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền chính sách, lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT cho học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa (Ảnh: Nam Hà).

Với ý nghĩa nhân văn đó, trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng đẩy mạnh thực hiện chính sách BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện.

Theo thống kê của BHXH tỉnh Thanh Hóa cho biết, năm 2023, trên địa bàn tỉnh, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 100,03% kế hoạch giao BHXH Việt Nam giao (420.750 người/420.603 người), tăng 8.767 người (2,13%) so với năm 2022.

Số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 105,3% kế hoạch BHXH Việt Nam giao (102.379 lượt người/97.185 người), tăng 20.583 người (25,16%) so với năm 2022.

Tỷ lệ tham gia BHXH đạt khoảng 30,43% so với lực lượng lao động trong độ tuổi với 523.129 người, trong đó khoảng 5,95% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện với 102.379 người.

Bà Lê Thị Minh (61 tuổi), ở thôn Ninh Thôn, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, trước đây chỉ tham gia BHXH bắt buộc tại đơn vị công tác được 9 năm, rồi sau đó bà Minh nghỉ việc. Sau 11 năm tham gia BHXH tự nguyện, cộng với 9 năm tham gia BHXH bắt buộc, năm 2019, bà Minh đã đủ 20 năm tham gia BHXH và được hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Bà Lê Thị Minh chia sẻ: “Nhờ chính sách của Đảng và Nhà nước, tôi được tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện. Bây giờ tôi có thể yên tâm an dưỡng tuổi già với khoản lương hưu đảm bảo cho cuộc sống ở vùng quê, con cái không phải lo về các khoản chi tiêu cho mẹ hằng tháng..”.

Ông Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã Yến Sơn, cho biết: “Qua tiếp xúc với nhiều người dân là lao động tự do, điều mà chúng tôi nhận thấy là họ thường có tâm lý lo lắng về nguồn thu nhập không ổn định khi về già, rồi các rủi ro, bất trắc liên quan đến vấn đề sức khỏe...

Hiểu được điều này, ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH của xã đã chủ động đưa ra các giải pháp, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền để phát triển người tham gia.

Từ câu chuyện được nhận lương hưu như bà Lê Thị Minh, nhiều người dân trên địa bàn xã cảm thấy thêm an tâm khi về già nếu như tham gia BHXH tự nguyện. Vì thế, ngày càng có nhiều người dân tìm hiểu và đăng ký tham gia BHXH tự nguyện cho mình và người thân…”.

Ông Nguyễn Văn Tám, Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa, cho biết việc đưa cấp ủy, chính quyền cùng vào cuộc, phát huy vai trò các già làng, trưởng bản, người có uy tín là một trong những yếu tố quan trọng trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

“Năm 2024, ngành BHXH Thanh Hóa xác định công tác phát triển đối tượng vẫn là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh Thanh Hóa đặt chỉ tiêu phát triển lên 439.842 người tham gia BHXH bắt buộc; 125.369 người tham gia BHXH tự nguyện; 413.121 người tham gia BHTN; 3.487.285 người tham gia BHYT.

Để thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng đó, ngành BHXH Thanh Hóa sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia, để sau này họ được chăm sóc sức khỏe từ nguồn quỹ BHYT và được hưởng chế độ hưu trí khi về già, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn…”, ông Tám nhấn mạnh.

Quách Tuấn

Dân sinh

Nguồn Dân Sinh: https://dansinh.dantri.com.vn/bao-hiem-xa-hoi/thanh-hoa-phat-trien-mo-rong-cac-doi-tuong-tham-gia-bhxh-tu-nguyen-20240412195649723.htm