Thanh Hóa rà soát, giám sát những người có yếu tố dịch tễ

Ngày 12-3, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết: Toàn tỉnh hiện có ba bệnh nhân nghi ngờ nhiễm virus Sars-CoV-2 đang được điều trị tại các cơ sở y tế và cơ quan chuyên môn theo dõi, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh cho 44 người tiếp xúc với bệnh nhân nghi nghiễm Covid-19.

Lực lượng phòng, chống dịch phun thuốc khử khuẩn tại cảng hàng không Thọ Xuân.

Lực lượng phòng, chống dịch phun thuốc khử khuẩn tại cảng hàng không Thọ Xuân.

Trong ba bệnh nhân nghi ngờ nhiễm dịch bệnh, có bệnh nhân N.X.T (28 tuổi), từ Seoul-Hàn Quốc về quê ở xã Đông Vinh, TP Thanh Hóa. Ngày 10-3, thai phụ nhập Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa; chuyển dạ, sinh con vào 5 giờ ngày 11-3 và sáng cùng ngày sản phụ có các biểu hiện sốt nên cơ quan chuyên môn lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm Covid-19.

Đặc biệt có bệnh nhân P.T.K (30 tuổi) ở xã Hà Châu, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, làm việc trên chuyến tàu du lịch ở Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có tiếp xúc gần với bệnh nhân quốc tịch Anh số 31, dương tính với Covid-19. Cùng với việc cách ly y tế, theo dõi sức khỏe, Trung tâm y tế Hà Trung đã tiến hành điều tra, xử lý ổ dịch, lấy mẫu, gửi xét nghiệm.

Ngày 12-3, thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Thanh Hóa đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Hà Trung và đoàn công tác của Bộ Y tế vào Thanh Hóa điều tra dịch tễ học.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an tỉnh tiến hành rà soát, xác minh và xác định không có hành khách người Thanh Hóa đi trên chuyến bay QR974 của hãng hàng không Qatar Airways xuất phát từ Doha – Qatả về sân bay Tân Sơn Nhất có bệnh nhân số 34, dương tính với Covid-19.

Trong ngày 12-3, có 1.701 người qua cửa khẩu trên bộ, cảng biển, cảng hàng không ở Thanh Hóa, trong đó một thuyền viên cập cảng Nghi Sơn được đón về khu cách ly Bệnh viện đa khoa huyện Tĩnh Gia nên hiện có năm người đang được cách ly theo dõi tại bốn bệnh viện tuyến huyện. Ngoài ra, có 3.051 người từ vùng dịch về các địa phương trong tỉnh nên hiện có 1.183 người Thanh Hóa, 80 người nước ngoài được cách ly tại nhà, nơi cư trú và 455 người cách ly tập trung tại hai cơ sở trong tỉnh.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/y-te/tin-tuc/item/43582202-thanh-hoa-ra-soat-giam-sat-nhung-nguoi-co-yeu-to-dich-te.html