Thanh Hóa: Rộn ràng khai giảng năm học mới

Hòa chung khí thế khai trường trong cả nước, sáng ngày 5/9, nhiều cấp lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã đến dự và chung vui với học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới.

Ông Nguyễn Đình Xứng (áo trắng đứng ở giữa), Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa dự khai giảng tại trường Dân tộc bán trú THCS Thanh Xuân, huyện Quan Hóa (Ảnh báo Thanh Hóa)

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự khai giảng năm học mới 2018-2019 tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Thanh Xuân, huyện Quan Hóa.

Trường THCS Định Bình, huyện Yên Định tổ chức ngày khai giảng năm học mới

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Thanh Xuân hiện có 6 lớp với hơn 170 học sinh là con em các dân tộc Thái, Kinh, Mường trong xã, trong đó có 128 em học bán trú.

Ông Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh trống khai giảng tại Trường THPT Cầm Bá Thước, Thanh Hóa

Trong đợt mưa lũ vừa qua, nhiều trường học bị đất đá vùi lấp sạt lở, chia cắt giao thông nên các em phải trèo đồi, băng rừng hoặc đi xuồng vượt sông để đến dự ngày khai giảng năm học mới.

Thầy cô và học sinh Trường THCS Hiền Kiệt (huyện Quan Hóa) dự khai giảng năm học mới

Năm học 2018- 2019, toàn huyện có hơn 10 nghìn học sinh các cấp học. Để bước vào khai giảng năm học mới, toàn bộ cán bộ, giáo viên của các trường học đã cùng với học sinh tổ chức dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài khuôn viên nhà trường để ổn định bước vào năm học mới.

Cô giáo cùng học sinh Trường THCS Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa vui trong ngày khai giảng

Sáng ngày 5/9, tại trường THPT Hậu Lộc 1 , huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2018 – 2019, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh Ủy Thanh Hóa (ngoài cùng bên trái) dự khai giảng tại Trường THPT Hậu Lộc 1, Thanh Hóa

Tới dự có ông Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Ấp, Bí thư huyện ủy Hậu Lộc, ông Nguyễn Văn Luệ, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc và cùng toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh trường THPT Hậu Lộc 1.

Cô giáo và các em học sinh trong năm học mới tại Trường Tiểu học Quảng Thắng (TP. Thanh Hóa)

Năm học 2017 – 2018, toàn trường có 45 học sinh đạt giải trong số 47 học sinh dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trường đạt 5 giải nhất, 16 nhì, 14 giải ba và 10 giải khuyến khích, xếp thứ 2 trong số 109 trường THPT toàn tỉnh (sau trường chuyên Lam Sơn). Trường có 9/10 đội tuyển có 100% học sinh đạt giải; 8 đội thuộc tốp 6 trường dẫn đầu của tỉnh.

Học sinh THPT Hậu Lộc 1 dự khai giảng năm học mới

Cũng trong năm học vừa qua nhà trường đã hoàn thành các tiêu chí và được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia. Đội ngũ thầy cô giáo đều phấn đấu đạt thành tích cao, 7 thầy cô dự thi và đạt GV dạy giỏi cấp tỉnh với tỷ lệ 100%.

Cô giáo và học sinh chụp ảnh lưu niệm ngày khai giảng

Nhiều thầy cô được Sở GD&ĐT, UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua và được tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Nhà trường còn được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tằng cờ thi đua và đặc biệt trong Lễ Khai giảng năm học mới này Nhà trường vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và đón nhận Bằng công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia.

Các thầy cô giáo Trường THCS Lê Đình Kiên (huyện Yên Định) chụp ảnh lưu niệm ngày khai giảng

Trong năm học mới 2018 – 2019, nhà trường cũng đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục để phấn đấu trở thành lá cờ đầu ngành của ngành giáo dục và đào tạo Thanh Hóa.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh Ủy Thanh Hóa dự lễ và đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Hậu Lộc 1, Thanh Hóa

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/thanh-hoa-ron-rang-khai-giang-nam-hoc-moi-d132666.html