Thanh Hóa: Sản xuất đá 'tra tấn' cuộc sống hàng trăm hộ dân

Hàng ngày, nhiều hộ dân phải hứng chịu khí thải, bụi, nước thải, tiếng ồn… từ hoạt động khai thác chế biến đá đang diễn ra tại Cụm công nghiệp núi Vức, trong khi đó, chính quyền địa phương còn lúng túng đi tìm giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, không những ô nhiễm mà nhiều cơ sở sản xuất đá tại đây đã vi phạm trong việc sử dụng đất.

Trước thực trạng ô nhiễm môi trường, PV Thương hiệu và Pháp luật đã về xã Đông Hưng (TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để tìm hiểu. Khu vực này có Cụm công nghiệp núi Vức thuộc địa bàn hai xã Đông Hưng và Đông Vinh chủ yếu là hoạt động khai thác, sản xuất, chế biến đá. Hiện nay trên địa bàn xã Đông Hưng có 34 doanh nghiệp, cơ sở chế biến đá xẻ, khai thác đá... Có nhiều doanh nghiệp mở rộng đầu tư có mở rộng phát triển mạnh và thuận lợi về các mặt hàng sản xuất đá ốp lát như Công ty Mạnh Trang, DN Thuận Thanh, DN Thanh Thanh Tùng…

Con đường dẫn vào Cụm CN Vức luôn trong tình trạng bụi mù mịt

PV mục sở thị khu vực sản xuất con đường dẫn vào Cụm công nghiệp này xuống cấp trầm trọng, bụi đá khắp nơi. Mùa mưa thì lầy lội, mùa nắng nóng thì mỗi khi xe cộ đi qua bụi bay mù mịt… Đi sau vào trong Chúng tôi bắt gặp tiếng ồn từ máy móc, bụi, nước thải làm cho bầu không khí tại Cụm công nghiệp núi Vức trở nên ngột ngạt, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Theo tìm hiểu, nhiều doanh nghiệp vẫn còn chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà xem nhẹ công tác bảo vệ môi trường. Những cơ sở chưa được thuê đất nhưng vẫn ngang nhiên xây dựng, lắp đặt máy móc chế biến đá xẻ, ốp lát mà không hề có đánh giá tác động môi trường, không được xây dựng bể lắng, khu xử lý nước thải… Nước thải từ chế biến đá xẻ cùng với bột đá trắng xóa chảy tràn lan khắp nơi. Công nhân làm việc tại đây không được trang bị bảo hộ lao động.

Người lao động tại các cơ sở không hề có bảo hộ.

Anh Linh, một hộ dân sống gần khu vực núi Vức cho biết: “Nhiều năm nay người dân chúng tôi phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Họ hoạt động khai thác khoáng sản làm tác động xấu đến môi trường sống của người dân địa phương như ảnh hưởng của tiếng ồn, bụi, nước thải, khí độc hại gây nên các bệnh như viêm đường hô hấp, đau mắt, đau đầu, viêm phổi...”

Theo các hộ dân ở đây, hàng ngày có tới hàng trăm lượt xe có trọng tải lớn nhỏ ra vào chở đá làm hư hỏng các tuyến đường liên thôn, liên xã, tai nạn giao thông thì luôn rình rập. Còn bụi thì bay mù mịt khiến ai cũng phải nheo mắt mỗi lần những chiếc xe tải chở đầy đá chạy ầm ầm trên đường. Nhà cửa luôn phải đóng của kín mít, cây cối thì phủ một lớp bụi trắng xóa.

Công đoạn chế tác đá tại một cơ sở sản xuất xã Đông Hưng

Còn Anh Minh, một hộ dân gần khu vực Cụm công nghiệp phàn nàn: “Ngày nào xe tải cũng chạy qua, bụi mù mịt, gia đình hàng ngày phải tưới nước trước cửa tránh bụi, nhiều hộ bên cạnh phải đóng của kín mít tránh bụi. Còn các loại đá vụn không sản xuất được vương vãi khắp nơi…”

Ông Nguyễn Văn Thuận – Phó Chủ tịch UBND xã Đông Hưng cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn xã Cụm Công nghiệp đã bị vỡ quy hoạch, do diện tích nhỏ quá, không đáp ứng được nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Vì vậy, trên địa bàn xã có nhiều doanh nghiệp, cơ sở chế biến đá nhưng chưa được thuê đất, việc này là từ xưa để lại nên xã rất khó xử lý. UBND xã đã làm tờ trình đề nghị tỉnh điều chỉnh lại quy hoạch Cụm công nghiệp Vức lên 14ha, nhưng chưa được chấp thuận…”

Theo ông Thuận, về vấn đề bảo vệ môi trường, chính quyền xã đã nhắc nhở doanh nghiệp, nhưng chế tài xử lý vi phạm hành chính chưa đủ sức răn đe, dẫn đến nhiều cơ sở, doanh nghiệp thực hiện không đầy đủ công trình xử lý chất thải. Chính quyền địa phương chưa chủ động kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về môi trường…

Đầu năm 2018, UBND xã Đông Hưng đã lập tờ trình gửi UBND thành phố về việc điều chỉnh cục bộ Cụm công nghiệp núi Vức. Việc sử dụng đất của các công ty, doanh nghiệp hoạt động sản xuất tại cụm công nghiệp núi Vức đã làm phá vỡ quy hoạch đồng thời quản lý đất đai có hiệu quả cũng như nhà nước có nguồn thu từ thuê đất sản xuất kinh doanh đá.

Thực trạng nhiều doanh nhiệp, cơ sở sản xuất chế biến đá tại Cụm công nghiệp núi Vức mà chưa được thuê đất, gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Người dân nơi đây rất mong UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở TN&MT cần kiểm tra, xử lý và sớm có giải pháp để người dân địa phương yên tâm ổn định cuộc sống.

Hương Quỳnh

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/thanh-hoa-san-xuat-da-tra-tan-cuoc-song-hang-tram-ho-dan-103400