Thanh Hóa tạm dừng giết mổ, buôn bán thịt lợn

Tính đến hôm qua 5.4, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 115 xã, thị trấn xảy ra dịch tai xanh, với số lợn mắc bệnh tăng vọt từ hơn 5.000 con (ngày 4.4) lên gần 25.000 con. Chiều qua, trong cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch, ông Mai Văn Ninh - Chủ tịch UBND tỉnh phê bình một số lãnh đạo địa phương và các ngành liên quan đã chủ quan, không phát hiện kịp thời dịch, các chốt kiểm dịch lỏng lẻo, hoạt động kém hiệu quả dẫn đến tình trạng người dân đua nhau bán tháo lợn ốm, khiến mầm bệnh phát tán trên diện rộng, khó kiểm soát.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/4/6/233352.tno