Thanh Hóa: Tạm giữ đối tượng cất giấu gần 6.000 viên hồng phiến trong bao lúa

Trong lúc cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra nơi ở, đối tượng Giàng A Sự đã tự giác giao nộp 5.941 viên hồng phiến được cất giấu trong bao lúa.

Đối tượng Giàng A Sự cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Sáng 17/6, theo thông tin từ Công an huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, cơ quan này vừa tạm giữ đối tượng Giàng A Sự (SN 1982), trú tại bản Tung, xã Trung Lý, huyện Mường Lát để làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ cơ quan công an cung cấp, khoảng 13h ngày 15/6, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân nghi ngờ nhà của đối tượng Giàng A Sự có dấu hiệu tàng trữ số lượng ma túy lớn.

Lập tức tổ công tác của Công an huyện Mường Lát phối hợp với lực lượng Công an xã Trung Lý đã tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của đối tượng ở bản Tung, xã Trung Lý.

Tại đây, Giàng A Sự đã tự giác giao nộp 5.941 viên hồng phiến được cất giấu trong bao lúa.

Theo lời khai của Sự, số hồng phiến trên là của một người đàn ông ở huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) đưa cho Sự cất giữ gần 5 tháng nay. Người đàn ông này hứa khi nào quay lại lấy số hồng phiến sẽ trả công cho Sự 4 triệu đồng.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tam-giu-doi-tuong-giau-gan-6000-vien-hong-phien-trong-bao-lua-a374254.html